Nga phá nổ 400 ngôi nhà tại bãi thử hạt nhân ở Bắc Cực

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 400 công trình nhà ở tại bãi thử hạt nhân trung ương trên đảo Novaya Zemlya sẽ bị phá nổ trong khuôn khổ hoạt động làm sạch môi trường ở Bắc Cực.

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời Đại tá Dmitry Kozlov, đại diện Tổng cục 12 (phụ trách về vũ khí hạt nhân) thuộc Bộ Quốc phòng Nga xác nhận: "Cần phải phá hủy và xử lý 426 tòa nhà, thu dọn và vận chuyển hơn 20.000 tấn kim loại phế liệu, hàng trăm ngàn m3 rác các loại và cải tạo hàng chục hécta đất bị ô nhiễm". Trên 30 tấn vật liệu nổ sẽ được đưa tới hiện trường.

Bãi thử hạt nhân trên đảo Novaya Zemlya được biết như mặt bằng thử nghiệm của tất cả các loại vũ khí hạt nhân có trong biên chế của Quân đội Nga.
TTXVN/Tin Tức
Binh sĩ Nga sẽ mặc quân phục đặc chủng khi tới Bắc Cực
Binh sĩ Nga sẽ mặc quân phục đặc chủng khi tới Bắc Cực

Lần đầu tiên trong lịch sử, để phục vụ các chiến sĩ làm nhiệm vụ trong điều kiện khí hậu vô cùng khắc nghiệt tại Bắc Cực, Bộ Quốc phòng Nga sáng chế ra "bộ trang phục Bắc Cực".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN