Nga nói ngừng bắn dịp Giáng sinh 'không có trong lịch trình'

Điện Kremlin cho biết Nga chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào về "ngừng bắn dịp Giáng sinh" ở Ukraine và chủ đề này "không có trong chương trình nghị sự".

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine sử dụng súng cối ở tiền tuyến vùng Donbas. Ảnh: Reuters

Theo tờ Guardian (Anh), người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, cho biết Nga chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào về "ngừng bắn dịp Giáng sinh" ở Ukraine, đồng thời lưu ý rằng chủ đề này "không có trong chương trình nghị sự".

Trước đó, đầu tuần này Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các nhà lãnh đạo G7 ủng hộ một giải pháp hòa bình bắt đầu bằng việc Nga rút quân khỏi Ukraine từ Giáng sinh năm nay.

Khi được hỏi liệu Moskva có nhận được bất kỳ đề xuất nào về việc ngừng bắn vào dịp Giáng sinh hay không, ông Peskov nói với các phóng viên: "Không, không có lời đề nghị nào như vậy từ bất cứ ai. Chủ đề này không có trong chương trình nghị sự".

Ông Peskov nhấn mạnh tại cuộc họp báo ngày 13/12 rằng Kiev cần phải chấp nhận “thực tế” lãnh thổ mới, với việc Nga sáp nhập 4 khu vực của Ukraine, trong một hành động mà Ukraine và các nước phương Tây đã lên án là bất hợp pháp.

Ông Peskov cũng nói về các thông tin cho rằng Mỹ đang hoàn tất kế hoạch gửi hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tới Ukraine. Quan chức này cho biết các khẩu đội Patriot "chắc chắn" sẽ là mục tiêu của Nga, nhưng ông sẽ không bình luận về những thông tin truyền thông chưa được xác nhận.

Ngày 14/12, Giáo hoàng Francis đã kêu gọi mọi người chi tiêu ít hơn cho lễ Giáng sinh và quà tặng năm nay, và gửi số tiền tiết kiệm đó cho người Ukraine để giúp họ vượt qua cái đói và lạnh mùa đông.

Chú thích ảnh
Giáo hoàng Francis trong buổi lễ tại Vatican ngày 14/12/2022. Ảnh: Reuters 

Trong bài phát biểu ở cuối buổi tiếp kiến hằng tuần của mình, Giáo hoàng Francis nói: “Tôi nói với các bạn rằng, có quá nhiều đau khổ ở Ukraine, quá nhiều, quá nhiều", và cho biết thêm rằng ông muốn thu hút sự chú ý đến những vấn đề cụ thể mà người dân Ukraine sẽ phải gánh chịu trong những tháng tới.

“Thật tuyệt khi tổ chức lễ Giáng sinh, nhưng chúng ta hãy giảm mức chi tiêu cho Giáng sinh. Hãy có một Giáng sinh khiêm tốn hơn, với những món quà khiêm tốn hơn, và gửi những gì chúng ta tiết kiệm được cho người dân Ukraine, những người cần nó", Giáo hoàng kêu gọi. “Họ đang phải chịu đựng rất nhiều, họ đói, họ thấy lạnh và nhiều người đang qua đời vì không có đủ bác sĩ và y tá".

Phát biểu của Giáo hoàng được đưa ra trong trong bối cảnh hàng triệu thường dân Ukrane đang phải chịu đựng cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ sau Thế chiến thứ hai, phải đối mặt với tình trạng cắt điện, nhiệt và nước do các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng.

"Chúng ta đừng quên. Giáng sinh, vâng. Trong sự bình an với Chúa, vâng. Nhưng với người Ukraine trong trái tim của chúng tôi. Hãy làm cử chỉ cụ thể này vì họ", người đứng đầu Vatican nói.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Thủ đô Kiev lại bị tấn công, lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ nhiều máy bay không người lái
Thủ đô Kiev lại bị tấn công, lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ nhiều máy bay không người lái

Nhiều toà nhà ở Kiev đã bị hư hại sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào sáng ngày 14/12 (theo giờ địa phương).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN