Nga nêu điều kiện ủng hộ HĐBA ra nghị quyết về ngừng bắn tại Ukraine

Đại diện thường trực Nga tại Liên hợp quốc (LHQ), ông Vasily Nebenzya, cho biết Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ có thể xây dựng và thông qua một nghị quyết ủng hộ lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine, nhưng phải tùy theo các điều khoản của thỏa thuận.
Chú thích ảnh
Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vasily Nebenzya. Ảnh: AP

Theo ông Nebenzya, hiện đã có một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn được thông qua theo sáng kiến của Mỹ. Tuy nhiên, việc các bên có đạt được lệnh ngừng bắn hay không sẽ phụ thuộc vào các điều khoản cũng như ngôn từ trong thỏa thuận.

Ngoài ra, ông Nebenzya cho rằng  một lệnh ngừng bắn ở thời điểm này là không thực tế, vì Ukraine không tôn trọng lệnh ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng trong 30 ngày.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo lệnh ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng theo sáng kiến của Mỹ đã hết hạn và hiện Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa ban hành bất kỳ lệnh mới nào. 

Hồi tháng 2 vừa qua, HĐBA đã thông qua nghị quyết về cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine do Mỹ đề xuất. Văn kiện này được viết với quan điểm trung lập, bày tỏ sự chia sẻ với đau thương của các nạn nhân và nhấn mạnh vai trò của LHQ trong việc duy trì hòa bình cũng như an ninh quốc tế.

Nghị quyết kêu gọi nhanh chóng chấm dứt xung đột và thiết lập hòa bình lâu dài giữa Ukraine và Nga.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.

Nhà ga khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại Revithoussa, Hy Lạp. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Châu Âu phải chi thêm hơn 100 tỷ euro cho năng lượng

Xung đột tại Trung Đông đang đẩy chi phí năng lượng tại châu Âu tăng vọt, buộc các nước Liên minh châu Âu (EU) phải chi thêm hơn 100 tỷ euro (113,5 tỷ USD) cho nhập khẩu năng lượng, trong khi vẫn không có thêm nguồn cung dầu và khí đốt. Sức ép này đang buộc EU vừa tìm biện pháp hạ nhiệt giá năng lượng trước mùa Đông, vừa đẩy nhanh kế hoạch giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn cung từ bên ngoài.