Nga khẳng định vaccine Sputnik V đạt hiệu quả 83% phòng ngừa biến thể Delta

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko ngày 11/8 công bố đánh giá mới nhất về hiệu quả của vaccine Sputnik V trong phòng chống biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ và đang trở thành biến thể chủ yếu gây ra làn sóng mới của dịch bệnh COVID-19 tại nhiều nước.

Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Bộ trưởng Murashko cho biết các kết quả thử nghiệm mới nhất cho thấy vaccine Sputnik V có hiệu quả phòng chống biến thể Delta vào khoảng 83%. Trước đó, các nhà phát triển vaccine Sputnik V hồi tháng 6 vừa qua công bố loại vaccine này đạt hiệu quả tới 90% phòng chống biến thể Delta. 

Cùng ngày, trả lời phỏng vấn báo Izvestia, ông Alexander Gintsburg, Giám đốc Viện Gamaleya - đơn vị phát triển Sputnik V khẳng định vaccine này an toàn và hiệu quả trong phòng chống tất cả các biến thể của virus SARS-CoV-2. 

Hiện Nga đã cấp phép sử dụng 4 loại vaccine ngừa COVID-19 sản xuất trong nước. Nước này đã ghi nhận gần 6,5 triệu ca mắc COVID-19 kể từ khi dịch bệnh này bùng phát. Đến nay, mới có gần 20% dân số trong tổng số 144 triệu dân ở Nga đã tiêm chủng đủ liều 2 mũi vaccine ngừa COVID-19.

Lan Phương (TTXVN)
Ngoại trưởng Nga chỉ trích châu Âu ‘bài xích vô cớ’ vaccine Sputnik V
Ngoại trưởng Nga chỉ trích châu Âu ‘bài xích vô cớ’ vaccine Sputnik V

Moskva lên tiếng chỉ trích các nước phương Tây có hành động “bài xích vô cớ” vaccine phòng dịch COVID-19 của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN