Nga hỗ trợ Cuba khắc phục hậu quả thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, Trung tướng Alexander Kurenkov, đang có chuyến thăm và làm việc tại Cuba nhằm tăng cường hợp tác trong giảm thiểu hậu quả của thiên tai.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đang có chuyến thăm và làm việc tại Cuba nhằm tăng cường hợp tác trong giảm thiểu hậu quả của thiên tai. Ảnh: plenglish.com

Ngày 13/11, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã tiếp Trung tướng Kurenkov, nhấn mạnh chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước và rất hữu ích cho Cuba trong bối cảnh hiện tại.

Về phần mình, Trung tướng Kurenkov khẳng định cam kết của Moskva tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với La Habana, trong đó có công tác ứng phó các trường hợp khẩn cấp do thiên tai.

Cùng ngày, người đứng đầu cơ quan tình huống khẩn cấp của Nga đã đến thăm Trung tâm Huấn luyện Cứu hộ và Cứu hỏa cấp khu vực Cuba - Nga (Cresb), nơi đào tạo chuyên gia trong lĩnh vực này cho Cuba và các quốc gia Mỹ Latinh khác. Nhân dịp này, Nga tặng Cuba 8 xe máy cứu hỏa và nhiều thiết bị khác.

Chuyến thăm của ông Kurenkov diễn ra chỉ 1 tuần sau chuyến thăm của Phó Thủ tướng Nga Dimitri Chernyshenko, tham dự cuộc họp của Ủy ban liên chính phủ Cuba - Nga về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học và kỹ thuật tại La Habana. Tại cuộc họp, Nga đã thông báo cấp cho Cuba khoản tín dụng 60 triệu USD để mua nhiên liệu và tài trợ 2 triệu USD để mua máy móc, linh kiện cần thiết nhằm khôi phục Hệ thống Điện Quốc gia. Phó Thủ tướng Nga cũng tuyên bố Moskva sẽ gửi 80.000 tấn dầu diesel để giúp Cuba xoa dịu khủng hoảng năng lượng.

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Thuế kỹ thuật số có thể mang lại 25 tỷ euro/năm cho EU

Liên minh châu Âu (EU) đang tìm kiếm các nguồn thu mới cho ngân sách dài hạn, trong đó thuế kỹ thuật số được xem là một trong những nguồn có tiềm năng đáng kể, với khả năng mang lại tới 25,2 tỷ euro (29,6 tỷ USD) mỗi năm.

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.