Nga đẩy mạnh sản xuất thiết bị quân sự tại Ấn Độ

Moskva và New Delhi đang thảo luận về khả năng sản xuất “bổ sung” thiết bị quân sự của Nga tại Ấn Độ.
Chú thích ảnh
Ấn Độ đã tham gia sản xuất tiêm kích Su-30 của Nga. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã xác nhận thông tin trên vào ngày 6/4 trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Lavrov không nêu cụ thể thiết bị quân sự nào sẽ được sản xuất tại Ấn Độ.

Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ: “Chúng tôi đã xác nhận quyết tâm hướng tới phát triển hợp tác kỹ thuật quân sự. Viễn cảnh sản xuất bổ sung thiết bị quân sự Nga trên lãnh thổ Ấn Độ đang được thảo luận”.

Các quan chức Ấn Độ và Nga đều cho biết chính phủ hai quốc gia đã thảo luận trong nhiều năm về việc sản xuất trực thăng quân sự Nga tại Ấn Độ.

Ấn Độ đã sản xuất chiến đấu cơ MiG và Su-30 của Nga. Ngoài ra, hai quốc gia còn hợp tác phát triển và sản xuất tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos tại Ấn Độ.

Việc hợp tác sản xuất thiết bị quân sự Nga phù hợp với chương trình “Make in India” của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhưng có thể “đánh động” đến Mỹ.

Ngoại trưởng Lavrov nhận định rằng Mỹ đã cố gắng khuyến khích các quốc gia khác không mua vũ khí của Nga.

Washington từng cảnh báo rằng New Delhi có thể đối mặt với khả năng bị trừng phạt nếu cố gắng mua hệ thống tên lửa đất đối không S-400 của Nga. Trong một thỏa thuận đạt được năm 2018, Ấn Độ đã trả trước 800 triệu USD để mua S-400 từ Nga và dự kiến sẽ nhận hệ thống phòng không này vào cuối năm nay.

Năm 2020, Mỹ đã trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ bởi nước này mua hệ thống phòng không S-400.

Nga là nhà cung cấp vũ khí truyền thống của Ấn Độ. Tuy nhiên, New Delhi trong những năm gần đây đã mua trực thăng tấn công, máy bay vận tải và máy bay không người lái của Mỹ và Israel.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Cách đây đúng 800 năm (1226 - 2026), Hoàng tử Lý Long Tường cùng gia quyến và các hậu duệ triều Lý từ quê hương Kinh Bắc (Bắc Ninh) đã vượt hải trình ngàn dặm tới bán đảo Triều Tiên, chọn vùng đất Cao Ly làm nơi dừng chân định cư. Cột mốc lịch sử ấy đã đặt nền móng cho một mối duyên lành đặc biệt, kết nối hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc qua suốt chiều dài 8 thế kỷ.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chiều 17/10, Quốc hội thảo luận tại tổ, cho ý kiến về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cho ý kiến về dự án Luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, phần lớn doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn. Khoảng trống tài chính chưa được đáp ứng của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn rất lớn, ước tính trước đây là khoảng 21,7 tỷ USD. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây chính là nút thắt "cốt tử".

IMF: Bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương trước sức ép đối với kinh tế toàn cầu

IMF: Bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương trước sức ép đối với kinh tế toàn cầu

Tại Hội nghị Thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) ở Bangkok (Thái Lan), các thành viên IMF đã kêu gọi tăng cường hỗ trợ tài chính, thúc đẩy cải cách và bảo vệ những nhóm dễ bị tổn thương, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chịu sức ép từ xung đột, giá năng lượng cao, lạm phát và gánh nặng nợ lớn...