Nga bác thông tin tấn công tên lửa vào lãnh thổ Ba Lan

Nga khẳng định vụ nổ khiến hai người thiệt mạng trên lãnh thổ Ba Lan ngày 15/11 gần biên giới Ukraine, không liên quan đến chiến dịch quân sự của Moskva.
Chú thích ảnh
Trụ sở Bộ Quốc phòng Nga tại taijkva. Ảnh: RIA Novosti

Kênh truyền hình RT dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/11 cho hay Moskva không thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các mục tiêu gần biên giới Ba Lan - Ukraine.

Thông báo trên được đưa ra sau khi các phương tiện truyền thông Ba Lan và phương Tây đưa tin về một quả tên lửa đã rơi xuống làng Przewodow ở vùng biên giới và khiến hai dân thường thiệt mạng.

Một số hãng truyền thông và các chính trị gia phương Tây cáo buộc phía Nga phải chịu trách nhiệm về vụ việc trên. Tuy nhiên, họ không cung cấp bằng chứng cho cáo buộc này.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các mảnh vỡ tên lửa trong những bức ảnh được truyền thông Ba Lan công bố tại hiện trường không liên quan đến vũ khí của Nga. Trong khi đó, phía Ba Lan nói rằng đó là những tên lửa do Nga sản xuất.

Một số quan chức và hãng truyền thông của Ba Lan đã lên án việc các tên lửa được cho là của Nga rơi xuống khu vực làng Przewodow là một hành động khiêu khích có chủ ý nhằm leo thang tình hình khu vực.

Ba Lan đã triệu tập họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia vào tối 15/11, sau khi có báo cáo rằng ít nhất hai thường dân đã thiệt mạng khi một hoặc nhiều tên lửa tấn công ngôi làng ở vùng Lublin, ngay bên kia biên giới với Ukraine. Nước này đã đặt một số đơn vị quân đội vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao.

Ngoài ra, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cũng đã có các cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. Theo giới chức Ba Lan, nước này đang cân nhắc liệu có cần tiến hành tham vấn khẩn cấp với các lãnh đạo NATO theo Điều 4 của liên minh quân sự này hay không.

Theo Điều 4 của NATO, các cuộc tham vấn có thể được triệu tập khi một quốc gia thành viên cảm thấy "sự toàn vẹn lãnh thổ, sự độc lập chính trị hoặc an ninh" gặp nguy cơ.

Trong khi hãng AP của Mỹ đưa tin rằng các tên lửa của Nga đã bay vào Ba Lan, trích dẫn lời của một quan chức tình báo cấp cao Mỹ giấu tên, thì Lầu Năm Góc lại từ chối chứng thực tuyên bố này.

“Chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào tại thời điểm này để chứng thực những báo cáo đó và đang xem xét thêm vấn đề này,” Chuẩn tướng Không quân Patrick Ryder trả lời các phóng viên. 

Ngoài ra, phát ngôn viên Chính phủ Ba Lan Piotr Mueller kêu gọi giới truyền thông và công chúng không công bố những thông tin chưa được kiểm chứng về vụ việc trên. 

Nhiều quan chức tại các quốc gia Baltic đã cáo buộc Nga tấn công tên lửa vào Ba Lan, đồng thời cho rằng Ba Lan nên viện dẫn Điều 5 của Hiến chương NATO để đáp trả. 

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng NATO cần hành động chống lại "cuộc tấn công nhằm vào an ninh tập thể" này.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

LHQ: Khủng hoảng tài chính đe dọa tính mạng của 8,3 triệu người tị nạn

LHQ: Khủng hoảng tài chính đe dọa tính mạng của 8,3 triệu người tị nạn

Ngày 29/9, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cảnh báo cuộc khủng hoảng tài chính ngày càng trầm trọng có thể khiến gần 8,3 triệu người tị nạn và người bị buộc phải di dời không được tiếp cận với sự hỗ trợ trong năm nay, và đẩy hệ thống bảo vệ ở một số quốc gia đến bờ vực sụp đổ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Trump bác tin đề nghị nới lỏng trừng phạt Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/9 đã bác bỏ thông tin cho rằng ông sẵn sàng nới lỏng các biện pháp trừng phạt và giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran để đổi lấy những nhượng bộ liên quan chương trình hạt nhân, trong khi các kênh liên lạc gián tiếp giữa Washington và Tehran vẫn được duy trì thông qua Qatar.