Nắng nóng và cháy rừng gia tăng tại nhiều khu vực trên thế giới

Trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu, nhiều khu vực trên thế giới đang phải đối mặt với các vụ cháy rừng nghiêm trọng và những đợt nắng nóng kéo dài, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và môi trường.
Chú thích ảnh
Tại Canada, chính quyền tỉnh Manitoba ngày 10/7 đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn tỉnh lần thứ hai trong mùa cháy năm nay. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Canada, chính quyền tỉnh Manitoba ngày 10/7 đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn tỉnh lần thứ hai trong mùa cháy năm nay, sau khi hơn 1 triệu ha rừng bị thiêu rụi - cao gấp gần 11 lần mức trung bình suốt 20 năm qua.

Thủ hiến bang Manitoba Wab Kinew cho biết, số lượng các đám cháy đang hoạt động tiếp tục tăng nhanh, buộc chính quyền phải mở rộng các biện pháp ứng phó và tạo điều kiện tiếp nhận người sơ tán, đặc biệt tại các khu vực như Hồ Snow, nơi đã triển khai lệnh sơ tán bắt buộc.

Tại Syria, cháy rừng kéo dài suốt 8 ngày qua tại tỉnh Latakia, Tây Bắc nước này, đã ảnh hưởng trực tiếp tới khoảng 1.900 hộ gia đình. Cục Phòng vệ Dân sự Iraq thông báo sẽ cử 20 đội cứu hỏa tới Syria trong vòng vài giờ tới để hỗ trợ công tác dập lửa. Liên hợp quốc cảnh báo về tình hình nhân đạo nghiêm trọng, khi nhu cầu về nơi ở, nước sạch và các dịch vụ thiết yếu ngày càng tăng.

Tại châu Âu, Tây Ban Nha cũng đang chứng kiến những dấu hiệu rõ rệt của biến đổi khí hậu, trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, đặc biệt là cháy rừng dữ dội do nhiệt độ tăng cao.

Vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7, nhiệt độ đã tăng vọt lên tới 42 độ C ở nhiều nơi trên khắp Tây Ban Nha. Tuần này, Cơ quan Khí tượng Nhà nước Tây Ban Nha (AEMET) đã cảnh báo về những cơn bão dữ dội và lũ lụt ở một số khu vực.

Giáo sư khí hậu Javier Martin-Vide từ Đại học Barcelona cho biết, nhiệt độ tăng cao này cũng làm tăng nguy cơ cháy rừng. Hơn 3.300 ha đã bị thiêu rụi trong tuần này tại vùng Đông Bắc Catalonia, chỉ vài ngày sau khi 6.000 ha - chủ yếu là đất nông nghiệp - bị thiêu rụi trong cùng khu vực.

Ông Martin-Vide cảnh báo rằng tình trạng nắng nóng cực đoan và cháy rừng sẽ tiếp tục xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn trong những năm tới, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là người cao tuổi. Theo Bộ Y tế Tây Ban Nha, 2.020 người, trong đó 90% số người trên 75 tuổi, đã tử vong do các biến chứng liên quan đến nắng nóng vào mùa hè năm ngoái.

Các chuyên gia nhận định những sự kiện này phản ánh xu hướng toàn cầu, khi biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất và cường độ các hiện tượng thời tiết cực đoan, buộc các quốc gia phải tăng cường năng lực ứng phó và thích nghi với môi trường khí hậu ngày càng khắc nghiệt.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhà ga khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại Revithoussa, Hy Lạp. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Châu Âu phải chi thêm hơn 100 tỷ euro cho năng lượng

Xung đột tại Trung Đông đang đẩy chi phí năng lượng tại châu Âu tăng vọt, buộc các nước Liên minh châu Âu (EU) phải chi thêm hơn 100 tỷ euro (113,5 tỷ USD) cho nhập khẩu năng lượng, trong khi vẫn không có thêm nguồn cung dầu và khí đốt. Sức ép này đang buộc EU vừa tìm biện pháp hạ nhiệt giá năng lượng trước mùa Đông, vừa đẩy nhanh kế hoạch giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn cung từ bên ngoài.

Người dân tại La Habana, Cuba. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuba tập trung giải phóng nguồn lực sản xuất

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, tại cuộc họp mới đây liên quan 176 biện pháp chuyển đổi kinh tế-xã hội được thông qua tháng 6/2026, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz cho biết nước này đang nỗ lực giải phóng các nguồn lực sản xuất nhằm hướng đến mục tiêu thiết yếu là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Binh sĩ Israel được triển khai tại thành phố Nablus, Bờ Tây ngày 20/11/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Mỹ phản đối hành động của Israel ở Bờ Tây

Truyền thông Trung Đông đưa tin Mỹ đã tuyên bố phản đối bất kỳ hành động sáp nhập nào của Israel vào khu Bờ Tây bị chiếm đóng, cảnh báo rằng các động thái gây bất ổn tại khu vực này có thể làm suy yếu những nỗ lực thúc đẩy kế hoạch hòa bình Gaza của Tổng thống Donald Trump.