Mỹ và Nga nhất trí thúc đẩy tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine

Ngày 19/8, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đạt được thỏa thuận về việc thúc đẩy tiến trình hòa đàm cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) trong cuộc họp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Căn cứ Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska (Mỹ) ngày 15/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo bà Leavitt, sau cuộc điện đàm "đầy khích lệ" giữa hai nhà lãnh đạo, Moskva đã đồng ý tham gia vào giai đoạn tiếp theo của tiến trình hòa bình. Kế hoạch bao gồm một cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, có thể được tiếp nối bằng một hội nghị thượng đỉnh ba bên với sự tham gia của Tổng thống Trump.

Phát biểu với báo giới, bà Leavitt nêu rõ để đảm bảo tiến trình này diễn ra thuận lợi, Phó Tổng thống Vance, Ngoại trưởng Rubio và Đặc phái viên Witkoff sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cả Nga và Ukraine. Bà Leavitt nhấn mạnh rằng đây có thể là "ánh sáng cuối đường hầm" và cơ hội để đạt được hòa bình lâu dài tại Ukraine.

Cũng theo bà Leavitt, thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh 3 bên Mỹ-Nga-Ukraine sẽ phụ thuộc vào kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Zelensky.

Tuy nhiên, khi phóng viên lưu ý rằng dường như ông Putin chưa hoàn toàn đồng ý về cuộc gặp song phương với ông Zelensky, người phát ngôn Nhà Trắng khẳng định Washington đang nỗ lực làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc gặp song phương sẽ diễn ra như dự kiến.

Theo báo La Stampa của Italy, một ý tưởng táo bạo đang manh nha trong các cuộc thảo luận ngoại giao, đó là biến khu vực xung đột tại Ukraine thành một “phiên bản bán đảo Triều Tiên” ở châu Âu, với vùng đệm phi quân sự trải dài hàng trăm km, nơi các bên sẽ giám sát lẫn nhau bằng những tiền đồn quốc tế.

La Stampa dẫn lời các nhà ngoại giao cấp cao châu Âu cho biết trong cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 18/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cùng các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã bàn thảo khả năng xây dựng một vùng phi quân sự ở Ukraine, mô phỏng theo mô hình tồn tại trên Bán đảo Triều Tiên suốt hơn 70 năm qua. Hiện Anh và Pháp đã bày tỏ sẵn sàng triển khai lực lượng tại miền Tây Ukraine. Tuy nhiên, theo tờ La Stampa, nếu thiếu sự hậu thuẫn của Washington - cả trực tiếp lẫn gián tiếp - thì những cam kết an ninh khó có trọng lượng.

Báo La Stampa dẫn một nguồn tin ngoại giao tiết lộ dự án mới chỉ ở “giai đoạn khởi phát”, song việc so sánh với mô hình khu phi quân sự ở Bán đảo Triều Tiên cho thấy đây có thể là một cơ chế an ninh dài hạn, với những quy tắc tham chiến và giám sát được đàm phán chặt chẽ trên bàn hội nghị.

Mặc dù vậy, viễn cảnh quân đội Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đặt chân lên lãnh thổ Ukraine - dù dưới danh nghĩa “gìn giữ hòa bình” - đã ngay lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ phía Nga. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố sự hiện diện của quân đội các nước NATO trên lãnh thổ Ukraine, dưới bất kỳ hình thức nào đều là mối đe dọa trực tiếp đối với Nga và Moskva sẽ không bao giờ chấp nhận điều này.

Thanh Phương (TTXVN)
Danh sách quốc gia tiềm năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Ukraine
Danh sách quốc gia tiềm năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Ukraine

Một số nước châu Âu đã bày tỏ mong muốn, hoặc được Nhà Trắng cân nhắc trở thành địa điểm tiềm năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN