Mỹ thừa nhận nỗ lực thay đổi chế độ ở Iran trong suốt 20 năm qua

Washington đã công khai thừa nhận rằng trong hơn hai thập kỷ qua, họ đã tiến hành các nỗ lực nhằm thay đổi chế độ tại Iran nhưng không đạt được thành công.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong một sự kiện tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR) ở New York (Mỹ) mới diễn ra gần đây.

Khi được hỏi liệu Mỹ có nên tiếp tục chính sách thay đổi chế độ ở Iran hay không, ông Blinken thẳng thắn: “Nếu nhìn lại 20 năm qua, những thử nghiệm của chúng ta về thay đổi chế độ không thực sự là những thành công vang dội”, ông nói, khiến khán giả bật cười.

Ngoại trưởng Blinken lý giải rằng việc thiếu quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Iran kể từ tháng 4/1980, sau cuộc khủng hoảng con tin năm 1979, là một trong những nguyên nhân chính khiến nỗ lực thay đổi chế độ tại nước Cộng hòa Hồi giáo này không thành công.

Ông cũng nhấn mạnh rằng tình hình tại Iran rất "phức tạp", và Mỹ "không phải là nguồn đáng tin cậy nhất để có cái nhìn rõ ràng về vấn đề này" do sự gián đoạn trong quan hệ song phương.

Ngoại trưởng Blinken cho rằng, dù có nhiều người phản đối Cộng hòa Hồi giáo Iran, nhưng sự đối lập đó “không hẳn rõ ràng như chúng ta nghĩ”.

Ngoại trưởng Mỹ cũng thừa nhận rằng có một "bộ phận rất bảo thủ trong xã hội Iran", những người vẫn trung thành với chính quyền hiện tại.

Kế hoạch gây ảnh hưởng từ bên ngoài

Ngoại trưởng Blinken tiết lộ Washington từng cố gắng khuấy động xã hội Iran, nhưng thừa nhận “làm điều đó từ bên ngoài là vô cùng khó khăn”.

Ông nói: “Chúng tôi đã nỗ lực, vào nhiều thời điểm khác nhau, để hỗ trợ những người dân Iran muốn một tương lai khác cho đất nước mình, giúp họ có khả năng giao tiếp, đứng lên đấu tranh, và có nguồn lực để làm điều đó”.

Lo ngại hạt nhân và áp lực mới từ chính quyền Tổng thống đắc cử Trump

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng cảnh báo rằng Iran có thể đang nghiêm túc cân nhắc việc phát triển vũ khí hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.

Ông kêu gọi chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ phải đàm phán với Tehran để ngăn chặn viễn cảnh này.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên (2017-2021), ông Trump đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015, một thỏa thuận quốc tế nhằm hạn chế khả năng phát triển vũ khí hạt nhân của Iran. Ông cũng triển khai chiến dịch “sức ép tối đa” lên Tehran, với các lệnh trừng phạt nghiêm khắc.

Việt Dũng/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Cước tàu tăng cao đang vẽ lại bản đồ thương mại dầu mỏ châu Á

Cước tàu tăng cao đang vẽ lại bản đồ thương mại dầu mỏ châu Á

Cước vận tải biển tăng vọt kết hợp với phí rủi ro chiến tranh tại Trung Đông đang buộc các nhà sản xuất dầu mỏ toàn cầu phải tăng chiết khấu giá bán tại cảng đi (FOB) hoặc tìm người mua ở gần hơn nhằm chia sẻ chi phí vận chuyển và giữ chân khách hàng tại châu Á.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin phát biểu trước Quốc hội ở Moskva ngày 23/3/2023. Ảnh tư liệu: TTXVN

Chính phủ Nga sắp có biến động nhân sự, 4 vị trí Phó Thủ tướng được đề xuất

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tán thành đề xuất của Thủ tướng Mikhail Mishustin về việc thay đổi nhân sự tại 5 vị trí trong Chính phủ, gồm 4 chức vụ Phó Thủ tướng và một chức vụ Bộ trưởng Giao thông. Các đề cử sẽ tiếp tục được trình lên Duma Quốc gia để xem xét phê chuẩn theo quy định.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS/TTXVN

Điện Kremlin phản ứng gay gắt trước cáo buộc Nga đứng sau bất ổn ở châu Âu

Giữa lúc nhiều cuộc biểu tình tại Pháp được cho là đã leo thang thành bạo loạn, Điện Kremlin lên tiếng bác bỏ những cáo buộc liên quan đến vai trò của Nga trong tình trạng bất ổn ở châu Âu. Người phát ngôn Dmitry Peskov khẳng định ngay cả tại châu Âu cũng không còn ai coi trọng những cáo buộc mà ông gọi là “vô lý”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất được nhận giải thưởng Hòa bình FIFA. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney tại lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 ở Washington D.C., ngày 5/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN)

FIFA cân nhắc xóa sổ giải hòa bình, ông Trump có thể trở thành người duy nhất từng nhận

Chưa đầy một năm sau khi trao giải Hòa bình FIFA đầu tiên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đang xem xét khả năng bãi bỏ hoặc cải tổ giải thưởng gây tranh cãi này. Nếu FIFA quyết định chấm dứt giải, ông Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất từng được vinh danh.ị.