Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken công du châu Âu, tập trung vào vấn để ủng hộ Ukraine

Ngày 27/11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã lên đường công du châu Âu để tham dự hội nghị ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), diễn ra từ ngày 28-29/11 tại Brussels (Bỉ). 
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới sân bay Brussels, Bỉ ngày 27/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Giới chức ngoại giao Mỹ cho biết tại cuộc họp ở Brussels, Ngoại trưởng Blinken sẽ đề cập sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine trong những tháng tới, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel ở khu vực Trung Đông đang là mối quan tâm hàng đầu của thế giới.

Trả lời báo giới trước chuyến công du châu Âu của ông Blinken, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu và Á-Âu, ông James O’Brien cho biết, tại cuộc họp Ngoại trưởng đầu tiên của Hội đồng NATO – Ukraine, Ngoại trưởng Blinken sẽ tái khẳng định cam kết và sự ủng hộ của Mỹ cũng như các đồng minh NATO đối với Ukraine. Hiện Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang nỗ lực vận động Quốc hội Mỹ thông qua một khoản viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine.

Trước đó, hôm 27/11, tại cuộc họp báo ở Brussels trước thềm hội nghị, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết khối liên minh này sẽ tái khẳng định sự ủng hộ lâu dài đối với Ukraine. 

Một trong những nội dung quan trọng khác sẽ được bàn thảo là tìm biện pháp “hạ nhiệt” căng thẳng giữa Serbia và vùng lãnh thổ Kosovo sau vụ giao tranh hôm 24/9 vừa qua.

Ngoài ra, tại hội nghị ngoại trưởng NATO, một vấn đề cũng được quan tâm là việc Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary chưa phê chuẩn hồ sơ của Thụy Điển xin gia nhập NATO. 

Theo kế hoạch, ngày 29/11, Ngoại trưởng Blinken sẽ tham dự Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) diễn ra tại Bắc Macedonia. 

Ông James O’Brien cho biết Ngoại trưởng Blinken sẽ thảo luận với các bộ trưởng của OSCE về sự ủng hộ đối với Ukraine.  Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 27/11 cho biết ông sẽ tham dự hội nghị thường niên của OSCE. Tuy nhiên, các hãng thông tấn của Nga dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Blinken sẽ không diễn ra. Ông O'Brien không đề cập liệu Ngoại trưởng Blinken sẽ gặp người đồng cấp Nga Lavrov hay không, song nói rằng lịch trình của ông Blinken có thể sẽ thay đổi.

OSCE hiện bao gồm 57 quốc gia thành viên, trong đó có Nga và Ukraine. Năm 2014, OSCE đã triển khai Phái đoàn giám sát đặc biệt tới Ukraine theo yêu cầu của Kiev.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao tại Paris, Pháp, ngày 17/10/2026. Ảnh: Anadolu

Thủ tướng Pháp ra chỉ đạo khẩn, nhiều khu vực đối mặt lệnh giới nghiêm từ tối 19/10

Sau các vụ bạo lực và cướp phá trong những cuộc biểu tình cuối tuần, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu yêu cầu triển khai lệnh giới nghiêm cục bộ từ tối 19/10. Chính phủ đồng thời mở chiến dịch điều tra quy mô lớn, huy động gần 200 điều tra viên và chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại.

Cước tàu tăng cao đang vẽ lại bản đồ thương mại dầu mỏ châu Á

Cước tàu tăng cao đang vẽ lại bản đồ thương mại dầu mỏ châu Á

Cước vận tải biển tăng vọt kết hợp với phí rủi ro chiến tranh tại Trung Đông đang buộc các nhà sản xuất dầu mỏ toàn cầu phải tăng chiết khấu giá bán tại cảng đi (FOB) hoặc tìm người mua ở gần hơn nhằm chia sẻ chi phí vận chuyển và giữ chân khách hàng tại châu Á.