Mỹ kêu gọi các nước châu Á tăng chi tiêu quốc phòng

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 26/6 cho rằng các nước đồng minh của Mỹ ở châu Á cũng có thể nâng mức chi tiêu quốc phòng nếu các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể thực hiện điều này.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp báo, người phát ngôn Karoline Leavitt nhấn mạnh: "Nếu các đồng minh của Mỹ ở châu Âu và NATO có thể làm được, thì các đồng minh và bạn bè của Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng có thể làm được".

Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 25/6 tại La Haye (Hà Lan), các nước thành viên đã cam kết sẽ dành ít nhất 3,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho các khoản chi tiêu quốc phòng cốt lõi vào năm 2035, đồng thời phân bổ thêm 1,5% GDP cho các nỗ lực bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu, phòng thủ mạng và tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng cùng một số dịch vụ khác liên quan.

Phát ngôn này được đưa ra trong bối cảnh có nhiều dự đoán rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể sẽ yêu cầu Hàn Quốc và các đồng minh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đóng góp nhiều hơn cho an ninh khu vực. Hồi đầu tháng 6, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Sean Parnell cho biết Hàn Quốc và các đồng minh châu Á khác cũng cần tuân theo “tiêu chuẩn toàn cầu” về việc chi 5% GDP cho quốc phòng.

Nguyễn Hà (TTXVN)
Thắng lợi cho Tổng thống Trump khi NATO đồng ý tăng mạnh chi tiêu quốc phòng
Thắng lợi cho Tổng thống Trump khi NATO đồng ý tăng mạnh chi tiêu quốc phòng

Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu đã thúc ép các thành viên châu Âu trong NATO tự lực hơn trong phòng vệ, thay vì phụ thuộc vào Mỹ. Giờ đây, NATO đã cam kết tăng chi tiêu quốc phòng đáng kể trong thập kỷ tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN