Mỹ hài lòng với các cuộc đàm phán với Ukraine

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào đúng vị trí trong các cuộc đàm phán và khẳng định Washington nghiêm túc về một thỏa thuận hòa bình dài hạn ở Ukraine.
Chú thích ảnh
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt phát biểu trong cuộc họp báo tại Washington, DC ngày 5/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

“Ông Trump là nhà đàm phán chính. Ông ấy đã đặt ông Zelensky vào đúng vị thế của mình, nói với ông ấy rằng Mỹ rất nghiêm túc về một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Chúng tôi rất hài lòng với cách các cuộc thảo luận giữa Ukraine và Mỹ diễn ra hôm nay, và hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ dẫn đến một nền hòa bình bền vững, điều mà Tổng thống Trump mong muốn. Chúng tôi hy vọng sẽ đạt được mục tiêu đó”, bà Leavitt chia sẻ, theo đài Fox News.

Đồng thời, bà Leavitt cho biết bà chưa nhận được thông tin về phản ứng của Nga đối với các thỏa thuận giữa Mỹ và Ukraine được thảo luận tại Jeddah.

“Tôi chưa được cập nhật về tình hình. Tôi biết rằng Ngoại trưởng Marco Rubio và cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz đang nỗ lực làm việc về vấn đề này. Rõ ràng Tổng thống rất tích cực tham gia. Ông ấy đã được cập nhật liên tục trong suốt ngày hôm nay về tình hình đang diễn ra ở Saudi Arabia”, bà nói thêm.

Hôm 11/3, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine đã được tổ chức tại Jeddah, Saudi Arabia. Cuộc hội đàm kéo dài khoảng 9 tiếng rưỡi. Sau cuộc họp, trang web của Tổng thống Zelensky đã công bố một tuyên bố chung. Theo tuyên bố, hai bên đã nhất trí sớm hoàn tất một thỏa thuận toàn diện về việc phát triển các nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng. Chính quyền Kiev xác sẵn sàng chấp nhận đề xuất của Washington về lệnh ngừng bắn trong 30 ngày trong cuộc xung đột với Nga. Đổi lại, Mỹ cam kết sẽ ngay lập tức cung cấp thông tin tình báo và nối lại viện trợ cho Ukraine.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ do Ngoại trưởng Marco Rubio (thứ 2, trái) dẫn đầu và phái đoàn Ukraine do ông Andriy Yermak (thứ 2, phải), Trợ lý cấp cao của Tổng thống Volodymyr Zelensky dẫn đầu, tại Jeddah ngày 11/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock nhận định cuộc đàm phán tại Saudi Arabia có thể trở thành bước ngoặt trên con đường hướng tới hòa bình.

“Kết quả của các cuộc đàm phán Ukraine và Mỹ có thể trở thành bước ngoặt lớn trong hành trình tìm kiếm hòa bình và an ninh lâu dài của Ukraine. Đức, cùng với các đối tác, sẽ hỗ trợ người dân Ukraine tiến xa hơn trên con đường này”, nhà ngoại giao hàng đầu đã viết trên mạng xã hội X hôm 11/3.

Cùng ngày, Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết không có thông tin nào cho thấy các cuộc đàm phán giữa Washington và Kiev có thể được sử dụng như một phần của nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine.

“Không, chưa phải lúc này”, ông Peskov trả lời trong một cuộc phỏng vấn với Izvestia khi được hỏi về vấn đề này.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Nga lý giải nguồn dầu diesel dư để bán cho Mỹ

Các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sau sửa chữa giúp Nga có nguồn diesel dư để xuất khẩu. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Alexander Novak khẳng định việc đáp ứng nhu cầu trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah. Ảnh: THX/TTXVN

Israel bước vào kỳ bầu cử giữa rạn nứt với châu Âu

Theo truyền thông Qatar ngày 18/10, rạn nứt giữa Israel và châu Âu ngày càng sâu sắc do cuộc chiến tại Gaza và những bất đồng về vấn đề Palestine. Giới phân tích cho rằng triển vọng hàn gắn sau bầu cử phụ thuộc vào những thay đổi thực chất trong chính sách của Israel.

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Ngày 11/10/2011, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel khi đó đã ký “Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam và Đức – Đối tác chiến lược vì tương lai”, xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương sau nhiều thập kỷ xây dựng nền tảng hữu nghị, hợp tác và tin cậy. Qua 15 năm, khuôn khổ này góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị – ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế – thương mại, giáo dục – đào tạo đến khoa học – công nghệ, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân.