Sau đột phá đàm phán, Tổng thống Mỹ sẵn sàng mời Tổng thống Ukraine trở lại Nhà Trắng

Sau cuộc đàm phán đột phá giữa Mỹ và Ukraine tại Saudi Arabia, khi được phóng viên hỏi về việc liệu Tổng thống Volodymyr Zelensky có được mời trở lại Nhà Trắng hay không, Tổng thống Donald Trump đã trả lời: “Chắc chắn rồi”.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở Nhà Trắng, Washington, D.C., ngày 28/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tờ The Guardian ngày 12/3, ông Trump có ý đề cập tới cuộc gặp trước đó với ông Zelensky tại Nhà Trắng khi nói: “Tôi nghĩ lần này sẽ rất khác so với những gì các bạn đã thấy trong Phòng Bầu dục trước đây”.

Chuyến thăm Washington tháng trước của Tổng thống Ukraine đã kết thúc trong căng thẳng sau khi cuộc họp tại Phòng Bầu dục giữa hai nhà lãnh đạo biến thành một cuộc tranh cãi gay gắt.

Sau cuộc đàm phán ngày 11/3 giữa Ukraine và Mỹ, hai nước đã ra tuyên bố chung cho biết Nhà Trắng sẽ ngay lập tức khôi phục chia sẻ thông tin tình báo và nối lại hỗ trợ an ninh cho Ukraine.

Tuyên bố cũng nêu rằng Ukraine đã bày tỏ sẵn sàng chấp nhận đề xuất của Mỹ về thực thi lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 30 ngày, có thể gia hạn theo thỏa thuận chung giữa các bên và phụ thuộc vào việc Nga chấp nhận cũng như thực hiện đồng thời. Ông Trump nói thêm: “Mỹ sẽ truyền đạt với Nga rằng phản hồi tương ứng của Nga là yếu tố then chốt để đạt được hòa bình”.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc đàm phán, ông Trump nói: “Ngừng bắn… Ukraine đã đồng ý, và hy vọng Nga cũng sẽ đồng ý”.

Ông Trump nói thêm rằng ông hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực trong vài ngày tới và ông sẽ nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này vì phải có hai người mới thực hiện được.

Trước đó, Tổng thống Zelensky xác nhận: “Ukraine chấp nhận đề xuất này, chúng tôi coi đó là một điều tích cực, chúng tôi sẵn sàng thực hiện bước đi này. Mỹ cần thuyết phục Nga làm điều đó”.

Cũng theo ông Zelensky, tại cuộc gặp với phía Mỹ, phía Ukraine đưa ra ba đề xuất: ngừng bắn trên không, ngừng bắn trên biển và các biện pháp xây dựng lòng tin cho quá trình này. Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm rằng: “Phía Mỹ hiểu lập luận của chúng tôi, chấp nhận đề xuất của chúng tôi và tôi muốn cảm ơn Tổng thống Donald Trump vì hợp tác mang tính xây dựng của các nhóm đàm phán”.

Báo The Kyiv Independent ngày 11/3 dẫn một nguồn tin thân cận với Văn phòng Tổng thống Ukraine cho rằng lập trường của Liên bang Nga đối với lệnh ngừng bắn một phần vẫn chưa rõ ràng.

Tuy nhiên, Nga đã nhiều lần từ chối đóng băng giao tranh dọc theo chiến tuyến hiện tại vì tin rằng họ đang nắm lợi thế trên chiến trường.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.