Mỹ gia hạn lệnh cấm giao dịch với 3 tổ chức tài chính Mexico

Ngày 9/7, Bộ Tài chính Mỹ thông báo gia hạn lệnh cấm một số giao dịch liên quan đến 3 tổ chức tài chính Mexico đến ngày 4/9.

Chú thích ảnh
Con dấu bằng đồng của Bộ Tài chính được trưng bày tại tòa nhà Bộ Tài chính Hoa Kỳ ở Washington, Hoa Kỳ. Ảnh: REUTERS

Lệnh cấm này được dưa ra từ tháng trước với cáo buộc các tổ chức trên có liên quan đến việc rửa tiền cho hoạt động buôn bán fentanyl tổng hợp.

Ba tổ chức nằm trong danh sách trừng phạt gồm CiBanco, Intercam Banco và Vector Casa de Bolsa. Theo Bộ Tài chính Mỹ, đây là những tổ chức bị coi là “mối lo ngại chính về hoạt động rửa tiền”.

Phía Mexico phản đối việc Mỹ đơn phương áp đặt trừng phạt đối với 3 tổ chức trên mà không đưa ra bằng chứng cụ thể cho các cáo buộc. Chính phủ Mexico hiện đang tạm thời kiểm soát hoạt động của 3 tổ chức này nhằm bảo vệ quyền lợi của các bên cho vay và người gửi tiền.

Cũng trong ngày 9/7, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins thông báo tạm thời đóng cửa các cảng nhập khẩu gia súc dọc biên giới phía Nam, sau khi phát hiện gia súc từ Mexico nhiễm NWS, một loại ký sinh ăn thịt có thể gây tử vong ở động vật.

Việc đình chỉ nhập khẩu diễn ra chỉ 2 ngày sau khi hoạt động thương mại vừa được nối lại hôm 7/7, sau gần 2 tháng tạm dừng vì đợt bùng phát NWS hồi tháng 5. Bộ trưởng Rollins nhấn mạnh cần tăng cường thêm công tác kiểm soát NWS tại bang Veracruz và các khu vực lân cận của Mexico trước khi có thể mở lại cửa khẩu.

Theo thống kê, Mexico đã xuất khẩu hơn 1 triệu gia súc sang Mỹ trong năm ngoái.

Quan hệ giữa Mỹ và Mexico liên tục vướng các vấn đề căng thẳng trong thời gian gần đây, từ chính sách nhập cư, buôn bán fentanyl, các biện pháp thuế quan của Mỹ đến nhập khẩu gia súc...

Vân Oanh (TTXVN)
Trung Quốc cấm xuất khẩu khoáng sản, Mỹ tìm đường vòng qua Thái Lan và Mexico
Trung Quốc cấm xuất khẩu khoáng sản, Mỹ tìm đường vòng qua Thái Lan và Mexico

Theo dữ liệu hải quan và vận chuyển, lượng lớn bất thường antimon (kim loại được sử dụng trong pin, vi mạch và chất chống cháy) đã đổ vào Mỹ từ Thái Lan và Mexico kể từ khi Trung Quốc cấm xuất khẩu mặt hàng này sang Mỹ vào năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN