Mỹ ghi nhận trên 43.000 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm trên 43.000 ca mắc COVID-19 trong bối cảnh số bệnh nhân trên toàn quốc vẫn tiếp tục gia tăng.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở bang Texas, Mỹ ngày 2/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, số liệu của Đại học Johns Hopkins chỉ ra tính đến 20h30 tối 4/7, giờ địa phương (7h30 sáng 5/7, giờ Việt Nam), Mỹ ghi nhận thêm 43.742 ca mắc mới và hơn 252 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc mới và tử vong tại quốc gia này lên lần lượt là 2.836.764 ca và 129.657 ca. Trong khi đó, thống kê của trang mạng worldometers.info cho thấy Mỹ ghi nhận tổng cộng 2.935.770 ca mắc và 132.318 ca tử vong.

Số ca mắc mới vẫn tiếp tục ở mức cao sau 3 ngày liên tiếp tăng với con số cao nhất từng được ghi nhận, trên 52.000 ca, đặc biệt ngày 3/7, quốc gia này có thêm tới 57.683 ca mắc mới. Số bệnh nhân mới báo cáo trong ngày 4/7 thấp hơn được cho là do số liệu chưa được tổng hợp đầy đủ trong kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ.

Số ca mắc mới gia tăng trên cả nước trong tuần qua đã buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump phải nghiên cứu kỹ hơn về chính sách ứng phó dịch bệnh và nhiều chính quyền cấp bang cũng tạm hoãn kế hoạch mở cửa trở lại sau thời gian phong tỏa. Ngày 4/7, Tổng thống Trump khẳng định quốc gia này có thể tìm ra một pháp đồ điều trị hoặc một loại vaccine hiệu quả trước cuối năm nay.

Lê Ánh (TTXVN)
Mỹ Latinh sau 2 tháng 'nóng' vì đại dịch COVID-19
Mỹ Latinh sau 2 tháng 'nóng' vì đại dịch COVID-19

Cuối tháng 4, một đoạn video quay từ bệnh viện chính ở thành phố Manaus, Brazil đã khiến người xem bàng hoàng trước cảnh thi thể nạn nhân COVID-19 xếp chật các hàng lang. Cùng lúc đó, thành phố bắt đầu đào những hố chôn tập thể dành cho hàng trăm bệnh nhân thậm chí còn không có cơ hội điều trị tại bệnh viện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN