Mỹ dự kiến siết chặt trừng phạt Nga vì vụ điệp viên Skripal

Mỹ đang lên kế hoạch một gói trừng phạt "nghiêm ngặt hơn" chống Nga liên quan đến cái mà họ cho là âm mưu của Moskva nhằm sát hại điệp viên hai mang người Nga Sergey Skripal và con gái Yulia tại thành phố Salisbury (Tây Nam nước Anh) hôm 4/3 vừa qua.

Chú thích ảnh
Hai công dân Nga Alexander Petrov (phải) và Ruslan Boshirov (trái), bị các công tố viên Anh cáo buộc sát hại cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái Yulia ở Salisbury. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu ngày 13/9 tại một cuộc điều trần trước Quốc hội, Trợ lý Bộ Ngoại giao Mỹ Manisha Singh cho biết Nga chưa chấp nhận đề nghị thanh sát các cơ sở có liên quan đến chất độc thần kinh Novichok và cung cấp các đảm bảo "đáng tin cậy" rằng chất độc này không bao giờ được tái sử dụng nữa.

Trước đó, Mỹ đưa ra hạn chót cho Nga là đến tháng 11 tới phải trả lời các đề nghị trên. Bà Singh cho biết Mỹ đang chờ đến thời hạn này và "có kế hoạch áp đặt một gói trừng phạt thứ hai rất nghiêm ngặt" nếu Nga không hồi đáp. Theo quan chức ngoại giao Mỹ, các biện pháp trừng phạt mới sẽ bao gồm trừng phạt ngân hàng, mở rộng danh mục thiết bị quốc phòng bị cấm mua bán và cấm mọi viện trợ nước ngoài.

Trước đó, Mỹ đã áp đặt gói trừng phạt thứ nhất liên quan đến vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal từ tháng 8, tạm dừng viện trợ nước ngoài cho Nga, ngoại trừ các khoản hỗ trợ nhân đạo và các nông sản cùng lương thực; cấm một số hoạt động mua bán quốc phòng, và cấm hỗ trợ từ ngân sách chính phủ cho các hoạt động xuất khẩu sang Nga.

Moskva bác bỏ mọi cáo buộc. Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vasily Nebenzia đã kêu gọi các nước thành viên ủng hộ đề nghị của Moskva về hợp tác với London điều tra vụ việc bị đầu độc theo Công ước Cấm vũ khí hoá học. 

Tuần trước, Anh đã phát lệnh truy nã toàn châu Âu đối với hai nghi can người Nga mà các cơ quan tình báo Anh cho là đặc vụ của Tổng cục Tình báo quân đội Nga (GRU). Hai người đàn ông này đã đi du lịch khắp nước Anh với hộ chiếu Nga mang tên Alexander Petrov và Ruslan Bosirov. Sau đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết chính quyền Nga nhận dạng họ là dân thường và không liên quan đến tội phạm. 

Trong một diễn biến mới nhất, trả lời phỏng vấn mạng tin RT của Nga, hai nghi can trên khẳng định họ chính là hai người trong bức ảnh mà cơ quan tình báo Anh chụp và truy nã, song khẳng định họ thăm thành phố Salisbury trong vai trò khách du lịch. Họ cũng bác bỏ mọi cáo buộc âm mưu giết người, và khẳng định không hề làm việc cho GRU.

TTXVN/Báo Tin tức
Hai công dân Nga nói gì khi bị cáo buộc đầu độc cựu điệp viên Skripal?
Hai công dân Nga nói gì khi bị cáo buộc đầu độc cựu điệp viên Skripal?

Hai người Nga bị cáo buộc sử dụng chất độc thần kinh trong vụ tấn công cựu điệp viên hai mang Segrei Skripal và con gái Yulia tại Anh cho biết họ chỉ là đi thăm thành phố đúng thời điểm xảy ra vụ tấn công và phủ nhận mọi lời buộc tội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN