Nga kêu gọi HĐBA LHQ ủng hộ điều tra vụ cựu điệp viên S.Skripal bị đầu độc

Tại cuộc họp ngày 6/9 của Hội đồng Bảo an (HĐBA), Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Vasily Nebenzia đã kêu gọi các nước thành viên ủng hộ đề nghị của Moskva về hợp tác với London điều tra vụ cựu điệp viên Sergei Skripal bị đầu độc theo Công ước Cấm vũ khí hoá học.  Đồng thời, Đại sứ Nebenzia cũng đề nghị Đại sứ Anh tại LHQ Karen Pearce “không lừa dối cộng đồng quốc tế”. 
Chú thích ảnh
Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia tại cuộc họp HĐBA LHQ ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Đại sứ Nga nhấn mạnh phía Anh không đưa ra bất cứ yêu cầu nào về việc hợp tác với Nga để điều tra sự việc này. Ngược lại, phía Nga đã nhiều lần yêu cầu Anh, thông qua Tổ chức Cấm vũ khí hoá học (OPCW), cũng như qua nhiều kênh khác, cùng tiến hành điều tra và Nga sẵn sàng tham gia vào việc này. 

Phát biểu về những phát hiện mới của Anh, Phó Đại sứ Trung Quốc  Wu Haitao tại LHQ khẳng định: “Trung Quốc ủng hộ một cuộc điều tra toàn diện, công bằng và phi chính trị về việc sử dụng chất độc ở Salisbury. Cuộc điều tra này phải dựa trên các bằng chứng thuyết phục để đưa ra kết luận có thể kiểm chứng qua thời gian”. Theo ông, cuộc điều tra này “không nên được chính trị hoá”.  

Theo đại diện Trung Quốc, Bắc Kinh luôn theo dõi diễn biến cuộc điều tra sự việc xảy ra ở Salisbury. Các bên liên quan cần tiến hành điều tra dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, tham vấn công bằng và giải quyết vấn đề thông qua đối thoại.  Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan hợp tác giải quyết sự việc thay vì đối đầu, chỉ rõ sự cần thiết phải tránh chính trị hoá cuộc điều tra và từ bác bỏ “bất kỳ bước đi nào có thể dẫn đến căng thẳng”. 

Đại sứ Kazakhstan tại LHQ Kairat Umarov kêu gọi các nước không vội vàng hành động trước sự việc xảy ra tại Salisbury. Ông Umarov cho biết: “Kazakhstan trông đợi vào việc tiếp tục một cuộc điều tra kỹ càng, khách quan và minh bạch. Đồng thời, kêu gọi các bên không hành động vội vàng khi chưa có chứng cứ đầy đủ và không thể chối cãi về sự tham gia của một quốc gia cụ thể”.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.