Trước đây, nhiều người dân Canada thường lựa chọn Mỹ là một địa điểm du lịch phù hợp để tránh mùa đông lạnh giá. Những điểm đến ưu thích thường là các bang như Florida hoặc Arizona. Tuy nhiên, thay vì điều đó thì nay nhiều người dân Canada lại lựa chọn ở lại trong nước.
Vào ngày 1/2, Tổng thống Trump đã công bố áp mức thuế quan mới đối với Canada, ban đầu dự kiến có hiệu lực vào ngày 4/2 nhưng đã bị tạm dừng trong vòng 1 tháng sau cuộc đàm phán phút chót giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Canada Trudeau.
Trong bài phát biểu dài 13 phút vào ngày 1/2, Thủ tướng Trudeau đã kêu gọi người dân Canada hãy làm tròn trách nhiệm của mình và lựa chọn Canada.
Ông cho biết: “Có nhiều cách để bạn thực hiện phần việc của mình. Có thể là kiểm tra nhãn mác tại siêu thị và chọn các sản phẩm do Canada sản xuất. Có thể là lựa chọn rượu lúa mạch đen Canada thay vì rượu bourbon Kentucky hoặc từ bỏ hoàn toàn nước cam Florida. Có thể là thay đổi kế hoạch nghỉ hè để ở lại Canada và khám phá nhiều công viên, di tích lịch sử và điểm đến du lịch cấp quốc gia, cấp tỉnh bang mà đất nước tuyệt vời của chúng ta có thể mang lại”.
Khách du lịch Canada mang lại nguồn thu lớn cho Mỹ. Theo Hiệp hội Du lịch Mỹ, khoảng 20,4 triệu người Canada đã đến thăm Mỹ vào năm 2024, tạo ra nguồn doanh thu tới 20,5 tỷ USD. Tổ chức này cảnh báo chỉ cần giảm 10% lượng khách du lịch Canada thì nước này sẽ mất tới 2,1 tỷ USD cũng như 14.000 việc làm.
Theo số liệu mới nhất từ Cục Thống kê Canada, người dân Canada cũng đã góp tới khoảng 4,5 tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ chỉ riêng trong quý 2 năm 2024. Trung bình, mỗi người Canada đã chi tiêu khoảng 685 USD cho mỗi chuyến du lịch và phần lớn chi tiêu dành cho nơi ở, nhà hàng và quán bar.
Các địa điểm của Mỹ được du khách Canada ghé thăm nhiều nhất là Florida, California, Nevada, New York và Texas.
Bà Kristine Geary, người sáng lập công ty du lịch Maple Leaf Tours tại Kingston, tỉnh Ontario (Canada), cho biết doanh nghiệp của mình đã bị ảnh hưởng doanh thu tới khoảng 30% do người dân hủy các gói du lịch tới Mỹ trong năm nay, bao gồm các điểm đến như Nashville, Washington và Myrtle Beach, Nam Carolina.
Bên kia biên giới, nhiều người dân Mỹ cũng đang bắt đầu cảm nhận được tác động của cuộc chiến thuế quan. Ngay sau khi Thủ tướng Canada Trudeau công bố mức thuế trả đũa, bà Monica Church tại New Jersey đã nhận được tin nhắn xin lỗi vì hủy kỳ nghỉ kéo dài một tháng của một cặp đôi người Canada tại khách sạn của mình ở bãi biển North Myrtle, Nam Carolina. Lý do cặp đôi này đưa ra là vì cuộc chiến thương mại.
Dale, một giáo viên trung học 52 tuổi, đã lập ngân sách chi tiêu khoảng 3.430 USD cho kỳ nghỉ của gia đình ở bang Tennessee (Mỹ). Họ đã vạch ra lộ trình, điểm dừng chân nghỉ ngơi và đặt phòng nghỉ dưỡng. Đây là chuyến đi mà ông đã từng thực hiện khi các con còn nhỏ và mong muốn được tái hiện lại kỷ niệm đó. Nhưng bây giờ họ đã hủy bỏ mọi kế hoạch du lịch tới Mỹ. Ông Dale là một phần trong số những người Canada bày tỏ sự tức giận và đang lên tiếng về việc tẩy chay du lịch đến Mỹ trong bốn năm tới.
Trong một cuộc khảo sát gần đây do công ty quản lý du lịch Corporate Traveller Canada công bố, 85% trong số 1.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ của Canada được hỏi cho biết họ dự kiến sẽ giảm hoạt động du lịch xuyên biên giới nếu thuế quan mới được áp dụng.
Bà Chris Lynes, Giám đốc điều hành của Flight Centre Travel Group Canada, cho biết mặc dù cho đến nay công ty chưa chứng kiến tình trạng hủy chuyến hàng loạt đến Mỹ, nhưng mức thuế quan mới và giá trị đồng CAD của Canada giảm mạnh dự kiến sẽ có tác động đáng kể đến hoạt động du lịch xuyên biên giới.
Bà Lynes nói thêm: “Nếu chúng ta bị áp thuế quan rộng rãi, chúng ta sẽ thấy lượng du lịch giảm mạnh, đặc biệt là đến Mỹ”, đồng thời nói thêm rằng khả năng chi trả là động lực chính thúc đẩy hành vi du lịch.
Đồng đô la Canada giảm xuống mức thấp nhất trong 22 năm trong bối cảnh bất ổn về thuế quan nhưng đã có sự phục hồi vào ngày 3/2 khi có sự đồn đoán về việc hoãn áp thuế. Nhưng nhiều người Canada cho biết quyết định tẩy chay du lịch Mỹ trước hết xuất phát từ động cơ đạo đức, chứ không phải động cơ tài chính.
Bên cạnh đó, du khách Canada trước đây thường xem vấn đề bạo lực súng đạn ở Mỹ là mối lo hàng đầu khi đến du lịch. Tuy nhiên, việc Tổng thống Trump có những động thái không mấy thân thiện với cộng đồng người chuyển giới và người nhập cư cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc hút khách du lịch nước ngoài. Một số người trong cộng đồng LGBTQ+ tại Canada đã cân nhắc hoặc hủy các chuyến du lịch đến Mỹ do do ngại là mục tiêu bị nhắm tới.
Ở chiều ngược lại, nhiều người Mỹ cũng lo ngại khi đến Canada. Bà Church, người đã thảo luận về chuyến đi đường bộ đến Montreal và Quebec của Canada với chồng mình trong năm nay, cũng tự hỏi liệu với chiếc xe biển số Mỹ thì họ có thể trở thành mục tiêu ở Canada hay không. Bà cho biết: “Chúng tôi hơi lo lắng liệu người Canada có tức giận với người Mỹ không”.