Mỹ cân nhắc dỡ bỏ thuế quan đối với một số mặt hàng Trung Quốc

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo ngày 5/6 cho biết Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu đội ngũ cố vấn xem xét lựa chọn việc dỡ bỏ một số thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc nhằm đối phó với tình hình lạm phát cao.
Chú thích ảnh
Người tiêu dùng mua hàng hoá trong siêu thị ở Glendale, California (Mỹ). Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

"Chúng tôi đang xem xét. Trên thực tế, Tổng thống đã yêu cầu chúng tôi phân tích vấn đề này. Vì vậy chúng tôi đang trong quá trình làm việc và để ông ấy đưa quyết định”, Bộ trưởng Gina trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN khi được hỏi liệu chính quyền của Tổng thống Biden có cân nhắc việc dỡ bỏ thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc nhằm giảm lạm phát hay không.

"Những sản phẩm như hàng gia dụng, xe đạp… có khả năng dỡ bỏ thuế quan đối với những sản phẩm này”, Bộ trưởng Gina Raimondo nhấn mạnh thêm chính quyền quyết định duy trì thuế quan đối với các mặt hàng như thép và nhôm để bảo vệ người lao động Mỹ.

Trước đó, trong buổi họp báo ngày 10/5, Tổng thống Biden cho biết đang “xem xét cách thức tốt nhất” để giảm các mức thuế áp lên hàng hóa Trung Quốc do người tiền nhiệm Donald Trump áp đặt.

Trong năm 2018-2019, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã áp đặt thuế đối với hàng trăm tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, kéo theo cuộc chiến thương mại căng thẳng nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất trên giới.

Các quan chức chính quyền Biden vẫn “giậm chân tại chỗ” trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc trong nhiều tháng về việc nới lỏng thuế quan và đến nay vẫn chưa công bố một bước đột phá nào. Việc dỡ bỏ các biện pháp này có thể sẽ mang lại rủi ro chính trị cho Nhà Trắng, vốn không muốn bị coi là yếu thế trước Trung Quốc.

Về phần mình, Trung Quốc cũng lập luận việc giảm thuế sẽ cắt giảm chi phí cho người tiêu dùng Mỹ.

Tỷ lệ lạm phát của Mỹ đã tăng vọt kể từ đầu năm 2021 khi nền kinh tế nước này bắt đầu phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, thậm chí khiến các chuỗi cung bị đứt gãy và chính sự mất cân bằng cung cầu đã tạo áp lực khiến giá cả tăng cao, chưa kể các nguyên nhân khác.

Ngày 11/5, Bộ Lao động Mỹ công bố tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong tháng 4 tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời là tháng thứ hai liên tục trong năm nay lạm phát vượt trên 8%. Như vậy, lạm phát ở Mỹ trong tháng 3 và tháng 4 năm nay đều tăng tới mức kỷ lục trong hơn 40 năm qua.

Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ra thông cáo báo chí nhận định tình hình lạm phát vẫn cao cho thấy sự mất cân bằng giữa cung và cầu liên quan tới đại dịch đồng thời giá năng lượng tăng cao đã tạo thêm nhiều áp lực về giá cả đối với nhiều loại mặt hàng.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Thuế kỹ thuật số có thể mang lại 25 tỷ euro/năm cho EU

Liên minh châu Âu (EU) đang tìm kiếm các nguồn thu mới cho ngân sách dài hạn, trong đó thuế kỹ thuật số được xem là một trong những nguồn có tiềm năng đáng kể, với khả năng mang lại tới 25,2 tỷ euro (29,6 tỷ USD) mỗi năm.

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.