Báo Nga cảnh báo châu Âu bị đẩy vào cú sốc lạm phát vì gói trừng phạt mới 

Các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga đã đẩy các nước châu Âu vào cuộc khủng hoảng lạm phát, khiến mọi thứ trở nên đắt đỏ hơn sau khi giá năng lượng tăng vọt. 
Chú thích ảnh
Người dân mua sắm tại một chợ ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26/5. Số liệu chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy lạm phát hằng năm của nước này trong tháng 5 vừa qua lên tới 73,5%, mức cao nhất kể từ năm 1998. Ảnh: THX/TTXVN

Lạm phát tại khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đã chạm mức cao kỷ lục 8,1%. Báo Nga Izvestia đưa tin các nhà kinh tế chắc chắn rằng đó mới chỉ là bước khởi đầu và gói trừng phạt thứ sáu của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga, trong đó có lệnh cấm 75% lượng dầu mỏ nhập khẩu, sẽ khiến lạm phát vượt khỏi tầm kiểm soát.

"Chúng tôi cho rằng lệnh cấm vận sẽ đẩy giá dầu thêm 15-20 USD/thùng, mặc dù các biện pháp hạn chế dự kiến có hiệu lực từ tháng 12, thời điểm mà nhu cầu tiêu thụ năng lượng thường giảm xuống. Giá dầu tăng cao sẽ khiến người tiêu dùng EU chi tiêu nhiều hơn cho nhiên liệu, làm tăng tốc độ lạm phát, vốn đã lên đến mức cao nhất kể từ khi khu vực đồng euro được thành lập”, người đứng đầu Trung tâm Phát triển Năng lượng Kirill Melnikov nhấn mạnh.

Trong khi đó, chuyên gia Anton Prokudin tại tổ chức Ingosstrakh Investment cho biết giá năng lượng tăng sẽ ảnh hưởng đến hậu cần, và người tiêu dùng sẽ phải chịu thêm chi phí này. Đây là lý do tại sao các hàng hóa giá trị thấp, trong đó có hàng tiêu dùng hàng ngày, sẽ tăng giá.

Theo Phó Giáo sư tại Khoa Kinh tế của Đại học Hữu nghị Nhân dân Nga Sergey Chernikov, các quá trình diễn ra ở EU trong 18 tháng tới sẽ tương tự như những quá trình mà Nga từng trải qua vào đầu những năm 1990.

Cụ thể, một bộ phận dân số lớn lâm vào cảnh đói nghèo, trong khi chính phủ phải hủy bỏ nhiều gói phúc lợi an sinh xã hội. Do đó, nhiều thói quen thường ngày, chẳng hạn như uống một tách cà phê vào buổi sáng, sẽ trở thành điều xa xỉ.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.