Mỹ cân nhắc bán F-15, bom JDAM, tên lửa không đối không cho Israel

Mỹ đang cân nhắc bán máy bay chiến đấu F-15, tên lửa không đối không và bom chính xác cho Israel trong bối cảnh Tel Aviv đang chuẩn bị cho chiến dịch tấn công trên bộ ở Rafah.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ Politico, Mỹ và Israel đang thảo luận về thương vụ mua bán 50 chiến đấu cơ F-15, 30 tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120 và một số bộ đạn tấn công trực tiếp liên quân (JDAM), còn được gọi là bom chính xác, nặng 230kg.

Nguồn tin cho biết thêm rằng Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã thông báo cho một số ủy ban quốc hội liên quan về ý định bán vũ khí cho Israel, nhưng thương vụ này vẫn chưa được phê duyệt chính thức và có thể mất nhiều năm để chuyển giao.

Một nguồn thạo tin cho hay thương vụ bán 25 máy bay chiến đấu F-15 của hãng Boeing cho Israel đã được xem xét kể từ khi Mỹ nhận được yêu cầu chính thức vào tháng 1/2023. Yêu cầu này sau đó được nâng lên thành 50 chiếc F-15.

Một nguồn tin thứ hai cho biết việc đẩy nhanh quá trình bàn giao máy bay là một trong những yêu cầu hàng đầu của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant.

Tuần trước, ông Gallant đã đến thăm Washington và hội đàm với các quan chức Mỹ, bao gồm Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin.

Một quan chức Mỹ cho biết thời gian sớm nhất để chuyển giao máy bay là năm 2029.

Tổng thống Biden đang đối mặt với áp lực từ các đối tác nước ngoài, các nhóm nhân quyền và một số thành viên đảng Dân chủ trong Quốc hội về việc phải áp đặt các điều kiện chuyển giao vũ khí nhằm kiềm chế cuộc tấn công của Israel ở Dải Gaza. Các quan chức y tế cho biết ít nhất 32.000 người Palestine đã thiệt mạng, nhiều người trong số họ là dân thường trong các cuộc tấn công này .

Israel đang tìm cách tăng cường phi đội máy bay chiến đấu, không chỉ để tiếp tục đối phó với Hamas mà còn để ngăn chặn mọi mối đe dọa từ nhóm vũ trang Hezbollah của Liban và từ Iran.

Washington đã công khai bày tỏ quan ngại về cuộc tấn công quân sự dự kiến của Israel tại Rafah, thành phố phía nam Dải Gaza, nơi nhiều người Palestine đang trú ẩn sau khi phải sơ tán.

Israel đã phát động cuộc tấn công ở Gaza sau khi các tay súng Hamas ở Palestine tràn vào các cộng đồng miền nam nước này hôm 7/10/2023.

Washington cung cấp 3,8 tỷ USD hỗ trợ quân sự hàng năm cho đồng minh lâu năm Israel. Cho đến nay, chính quyền này vẫn từ chối những lời kêu gọi đưa ra điều kiện về bất kỳ hoạt động chuyển giao vũ khí nào, mặc dù các quan chức cấp cao của Mỹ đã chỉ trích Israel về số lượng dân thường thiệt mạng .

Thương vụ mới nhất tách biệt với khoản viện trợ 14 tỷ USD cho Israel mà ông Biden đã yêu cầu Quốc hội phê duyệt theo một phần của gói chi tiêu bổ sung an ninh quốc gia trị giá 95 tỷ USD, bao gồm cả viện trợ cho Ukraine.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Sputnik, Reuters)
 Israel lưu tâm quan ngại của Mỹ về kế hoạch đưa quân vào Rafah
Israel lưu tâm quan ngại của Mỹ về kế hoạch đưa quân vào Rafah

Ngày 1/4, Nhà Trắng cho biết giới chức Israel đã nhất trí lưu tâm đến quan ngại của Mỹ về kế hoạch của Israel thực hiện chiến dịch quân sự trên bộ tại thành phố Rafah ở phía Nam Dải Gaza. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN