Mỹ bắt đầu triển khai Đạo luật CHIPS

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong tuần này, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu triển khai Đạo luật CHIPS với 53 tỷ USD trợ cấp thúc đẩy sản xuất chip. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Joe Biden phát biểu tại lễ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất chất bán dẫn của Tập đoàn Intel ở New Albany, bang Ohio, Mỹ, ngày 9/9/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo dự kiến ngày 23/2 sẽ công bố kế hoạch trợ cấp cho sản xuất chip và trong tuần tới sẽ có thêm các thông tin chỉ tiết về cách thức các công ty đăng ký tài trợ. 

Đây là khoản đầu tư công lớn, bao gồm khoảng 39 tỷ USD được chi để khuyến khích các nhà máy sản xuất chip và các nhà máy sản xuất vật liệu và thiết bị, cùng với 13,2 tỷ USD dành cho nghiên cứu, phát triển và đào tạo lực lượng lao động của ngành.

Chương trình còn kèm theo các ưu đãi về thuế, cung cấp khoản tín dụng thuế đầu tư nâng cao 25% cho thiết bị sản xuất và chế biến. Theo Hiệp hội Công nghiệp chất bán dẫn của Mỹ, hơn 40 dự án đã được công bố với cam kết đầu tư gần 200 tỷ USD vào các cơ sở sản xuất mới. Các nhà sản xuất công nghệ hàng đầu của Mỹ như Intel , Micron Technology và Texas Instruments... đều đã công bố kế hoạch mở rộng sản xuất. 

Tuy nhiên, các giám đốc điều hành doanh nghiệp, các nhà lập pháp và những người trong ngành cho rằng chỉ riêng Đạo luật Chips sẽ không đủ để giải quyết các thách thức mà Mỹ phải đối mặt để củng cố ngành công nghiệp này trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt từ Trung Quốc.

Chương trình cũng được cho là một phép thử đối với Mỹ về việc theo đuổi chính sách công nghiệp và xây dựng lại chuỗi cung ứng trong nước để có đủ khả năng chống đỡ các cuộc khủng hoảng trong tương lai. Các nhà phân tích của Goldman Sachs ước tính chương trình có thể hỗ trợ tăng thị phần của Mỹ trong sản xuất chip toàn cầu.

Tại thời điểm công bố hồi tháng 8/2022, Tổng thống Biden kỳ vọng đạo luật này sẽ giúp nước Mỹ "giành thắng lợi trong cuộc cạnh tranh về kinh tế trong thế kỷ 21".

 Kiều Trang (TTXVN)
Nhật Bản: 'Đảo Silicon' hồi sinh từ sự hợp tác chế tạo chip bán dẫn giữa Sony và TSMC
Nhật Bản: 'Đảo Silicon' hồi sinh từ sự hợp tác chế tạo chip bán dẫn giữa Sony và TSMC

Khi đọc cái tên "Đảo Silicon”, bạn có thể nghĩ đến Đài Loan (Trung Quốc), nhưng ở Nhật Bản, cái tên này là chỉ Kyushu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN