Mỹ, Anh áp đặt trừng phạt đối với Iran và Houthi

Ngày 27/2, Mỹ và Anh đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức trong Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và một nhân vật cấp cao của lực lượng Houthi tại Yemen.

Chú thích ảnh
Các tay súng Houthi ở thủ đô Sanaa, Yemen. Ảnh: AFP/TTXVN

Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ phụ trách khủng bố và tình báo tài chính Brian Nelson nêu rõ trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen đe đọa đến an ninh của thương mại quốc tế, Mỹ và Anh sẽ tiếp tục ngăn chặn các nguồn tài chính cho những hoạt động gây bất ổn này. 

Trong khi đó, Chính phủ Anh tuyên bố sẽ trừng phạt nhân vật phụ trách an ninh của Houthi vì “đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định của Yemen khi hỗ trợ các cuộc tấn công nhằm vào các tàu ở Biển Đỏ". Ngoại trưởng Anh David Cameron coi các cuộc tấn công của Houthi là mối đe dọa đối với tự do hàng hải.

Danh sách trừng phạt lần này gồm phó chỉ huy Lực lượng Quds của IRGC Mohammad Reza Falahzadeh và nhân vật phụ trách an ninh của lực lượng Houthi, Ibrahim al-Nashiri. Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ cũng công bố các biện pháp trừng phạt đối với Cap Tees Shipping Co có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc), chủ sở hữu con tàu được dùng để vận chuyển hàng hóa của Iran.

Lực lượng Houthi đã liên tục tấn công tàu thuyền tại Biển Đỏ và các vùng biển xung quanh kể từ giữa tháng 11/2023, nhằm phản đối chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza. Kể từ đầu năm nay, Mỹ và Anh đã tiến hành hàng chục cuộc không kích vào các mục tiêu của Houthi nhằm ngăn chặn lực lượng này tiếp diễn hành động tấn công trên Biển Đỏ.

Luyến Viên (TTXVN)
Quân đội Mỹ tiếp tục phá hủy hàng loạt vũ khí của Houthi
Quân đội Mỹ tiếp tục phá hủy hàng loạt vũ khí của Houthi

Trên tài khoản mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo vừa phá hủy một loạt vũ khí của lực lượng Houthi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN