Mưa lớn khiến ít nhất 34 người thiệt mạng ở Brazil

Những trận mưa lớn dai dẳng ở khu vực bang Permanbuco, Đông Bắc Brazil, từ hôm 24/5 đến nay đã khiến ít nhất 34 người thiệt mạng, trong đó có 29 trường hợp chỉ riêng trong ngày 28/5.

Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt tại Alagoas, Brazil, tháng 5/2022. Ảnh: Municipality of Penedo/TTXVN

Tuyên bố của cơ quan Dân phòng cho biết vào rạng sáng 28/5 đã có 19 người thiệt mạng trong một vụ lở đất lớn tại khu dân cư Jardim Monteverde ở khu vực giáp giới giữa thủ phủ Recife và thành phố Jaboatao dos Guararapes. Ngoài ra, 6 người cũng đã thiệt mạng trong một vụ lở đất khác ở khu vực Camaragibe. Mưa lớn cũng khiến 2 người thiệt mạng ở Recife và 1 người ở Jaboatao dos Guararapes. Bên cạnh đó, gần 1.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn do lũ lụt và lở đất.

Tổng thống Jair Bolsonaro đã gửi lời chia buồn và đoàn kết tới gia đình các nạn nhân, khẳng định chính phủ sẽ làm mọi việc có thể để "xoa dịu nỗi đau". Ông cũng cho biết Lực lượng vũ trang, Bộ Quốc phòng và Bộ Công dân cũng đang triển khai các nhóm "hỗ trợ các chiến dịch cứu hộ và cung cấp cứu trợ cần thiết cho các gia đình bị ảnh hưởng".

Việt Hải (TTXVN)
Nguy cơ mất an ninh lương thực tại Brazil cao nhất từ trước tới nay
Nguy cơ mất an ninh lương thực tại Brazil cao nhất từ trước tới nay

Quỹ Getulio Vargas (FGV) thuộc Viện nghiên cứu kinh tế Brazil (IBRE) ngày 25/5 công bố báo cáo cho thấy, quốc gia Mỹ Latinh này đang phải đối mặt với nguy cơ mất an ninh lương thực nghiêm trọng, khi tỷ lệ người dân không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho bản thân và gia đình vào một số thời điểm trong vòng 12 tháng đã tăng lên mức cao kỷ lục là 36% trong năm 2021, so với 30% của năm 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN