Máy bay tư nhân chở 5 người Đức mất tích ngoài khơi Costa Rica

Bộ trưởng Bộ An ninh công cộng Costa Rica - ông Jorge Torres xác nhận một chiếc máy bay cỡ nhỏ, chở 5 công dân Đức, đã mất tích ngoài khơi Costa Rica vào chiều 21/10.

Trong một đoạn video thông báo về vụ việc, Bộ trưởng Torres cho biết: "Khoảng 18h chiều, chúng tôi nhận được thông báo về một chuyến bay tư nhân từ Mexico đến sân bay Limon (miền Đông Costa Rica), chiếc máy bay này chở 5 hành khách quốc tịch Đức".

Theo ông Torres, chiếc máy bay đã biến mất khỏi radar trong quá trình di chuyển tới sân bay ở tỉnh Limon, miền Đông của Costa Rica. Chiếc máy bay mất liên lạc với với tháp điều khiển không lưu khi tới gần khu vực Barra de Parismina ở Đông Bắc Costa Rica, một khu vực khó tiếp cận do có nhiều kênh rạch và rừng ngập mặn.

Hiện chưa rõ danh tính của các phi công và hành khách trên chuyến bay. Lực lượng cảnh sát biển và Giám sát hàng không đã nhận được lệnh điều động khẩn cấp sau sự cố nói trên. Hoạt động tìm kiếm các nạn nhân của vụ tai nạn đã được triển khai vào sáng 22/10, sau khi không thể tiến hành trước đó do đêm tối và thời tiết xấu.

Thanh Phương (TTXVN)
Nepal cập nhật thông tin liên quan vụ máy bay mất tích
Nepal cập nhật thông tin liên quan vụ máy bay mất tích

Ngày 29/5, giới chức Nepal cho biết đã cử đội tìm kiếm đến địa điểm phát hiện đám cháy theo thông báo của người dân địa phương, trong bối cảnh trước đó cùng ngày máy bay nhỏ chở khách De Havilland Canada DHC-6-300 Twin Otter chở 22 người do hãng hàng không tư nhân Tara Air vận hành bị mất tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN