Malaysia dự định bồi đắp đảo gần Singapore

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad vào ngày 30/5 đã thông báo về kế hoạch bất ngờ bồi đắp một hòn đảo gần hải phận Singapore.

Phát biểu trước truyền thông, Thủ tướng Mahathir Mohamad nêu rõ về kế hoạch mở rộng vùng đá nổi Middle Rocks tại eo biển Singapore. Thủ tướng Mahathir nói: “Chúng tôi dự định mở rộng Middle Rocks để tự tạo ra một hòn đảo nhỏ cho Malaysia”.

Malaysia dự định bồi đắp đảo gần Singapore ảnh 1

Thủ tướng Mahathir Mohamad. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết chính phủ Singapore chưa đưa ra bình luận liên quan đến kế hoạch của Malaysia.
Năm 2017, hãng thông tấn Bernama (Malaysia) đưa tin rằng quốc gia này đã mở một cơ sở hàng hải có tên Abu Bakar tại Middle Rocks. Cơ sở này bao gồm phần cầu tàu nối giữa hai đá lớn thuộc Middle Rocks, một hải đăng và đường bay lên thẳng.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) cho biết Middle Rocks nằm khá gần hòn đảo tranh chấp giữa Malaysia và Singapore là Pedra Branca.
Malaysia dự định bồi đắp đảo gần Singapore ảnh 2

Hải đăng tại Pedra Branca. Ảnh: EPA

Năm 2008, Toà án Công lý Quốc tế (ICJ) phán quyết đảo Pedra Branca thuộc về Singapore. Tranh chấp giữa Kuala Lumpur và Singapore về hòn đảo Pedra Branca bắt nguồn từ năm 1979 khi Malaysia phát hành bản đồ với đảo Pedra Branca nằm trong vùng lãnh hải của quốc gia này. Phán quyết năm 2008 của ICJ đã góp phần chấm dứt tranh chấp liên quan đến Pedra Branca.

Tuy nhiên, chính phủ Malaysia dưới thời cựu Thủ tướng Najib Razak trong năm 2017 đã đề nghị ICJ xem xét lại phán quyết này. Đến ngày 30/5, Thủ tướng đương nhiệm Mahathir đã quyết định rút lại đơn đề nghị của chính quyền ông Najib Razak.

Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan cho biết quốc đảo này “hài lòng đồng ý” với quyết định rút đơn đề nghị của Malaysia.

Trong một diễn biến khác, chính phủ Malaysia gần đây đã hủy dự án đường sắt trị giá hàng tỉ USD nối giữa Kuala Lumpur và Singapore.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Điện Kremlin nói về những 'biểu hiện cuối cùng' của Ukraine sau vụ tập kích St. Petersburg

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng cuộc tập kích bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào St. Petersburg là biểu hiện cho những nỗ lực tuyệt vọng của Ukraine nhằm thay đổi cục diện xung đột. Tuyên bố được đưa ra sau khi giới chức Nga thông báo vụ tấn công gây thương vong và làm hư hại nhiều công trình.

Từ dấu ấn đại đoàn kết đến nhịp cầu văn hóa Việt - Nhật

Từ dấu ấn đại đoàn kết đến nhịp cầu văn hóa Việt - Nhật

Ngày 18/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản, đã tổ chức chương trình ra mắt, họp báo giới thiệu “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ II tại Fukuoka, Nhật Bản - năm 2026 & Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11”.

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Nga lý giải nguồn dầu diesel dư để bán cho Mỹ

Các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sau sửa chữa giúp Nga có nguồn diesel dư để xuất khẩu. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Alexander Novak khẳng định việc đáp ứng nhu cầu trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah. Ảnh: THX/TTXVN

Israel bước vào kỳ bầu cử giữa rạn nứt với châu Âu

Theo truyền thông Qatar ngày 18/10, rạn nứt giữa Israel và châu Âu ngày càng sâu sắc do cuộc chiến tại Gaza và những bất đồng về vấn đề Palestine. Giới phân tích cho rằng triển vọng hàn gắn sau bầu cử phụ thuộc vào những thay đổi thực chất trong chính sách của Israel.