Lý do Nga và Trung Quốc phủ quyết dự thảo nghị quyết do Mỹ hậu thuẫn về Gaza

Mặc dù nghị quyết thất bại không đi kèm với bất kỳ cơ chế thực thi nào, nhưng đây có lẽ là nghị quyết mạnh mẽ nhất liên quan đến cuộc chiến của Israel ở Gaza mà Mỹ đã đồng ý ủng hộ.
Chú thích ảnh
Hội đồng Bảo an LHQ nhóm họp khẩn cấp để bỏ phiếu về bản dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất nhằm kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza, ngày 22/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn TASS (Nga) ngày 22/3, Nga và Trung Quốc đã phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) do Mỹ khởi xướng về cuộc xung đột Israel - Hamas ở Gaza, trong đó lưu ý sự cần thiết phải ngừng bắn ngay lập tức nhưng không yêu cầu thực hiện điều đó một cách rõ ràng.

Tại cuộc bỏ phiếu, 11 trong số 15 thành viên của Hội đồng Bảo an, cụ thể là Anh, Malta, Mozambique, Hàn Quốc, Slovenia, Mỹ, Sierra Leone, Pháp, Thụy Sĩ, Ecuador và Nhật Bản, ủng hộ nghị quyết. Trong khi đó, Nga, Trung Quốc và Algeria bỏ phiếu chống. Guyana bỏ phiếu trắng.

Tờ Independent (Anh) đưa tin, đây là nghị quyết mới nhất trong loạt nghị quyết ngừng bắn bị bỏ phiếu bác bỏ trong những tháng gần đây, với việc Mỹ đã thực hiện quyền phủ quyết của mình ba lần.

Dự thảo nghị quyết do Mỹ hậu thuẫn, đã trải qua nhiều sửa đổi trước cuộc bỏ phiếu, tuyên bố “nhu cầu cấp bách” phải có một “lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài”, nhưng không biến nó thành một yêu cầu ràng buộc về mặt pháp lý như các nghị quyết trước đó, cụ thể là không đưa ra yêu cầu rõ ràng rằng Israel ngay lập tức chấm dứt chiến dịch ở Gaza.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Mỹ ủng hộ nghị quyết của LHQ kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.

Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzia nói rằng dự thảo của Mỹ không có tác dụng trong việc kiềm chế Israel và chỉ trích Washington vì đã nói về lệnh ngừng bắn sau khi "Gaza gần như bị xóa sổ". Phó đại sứ Nga tại LHQ Dmitry Polyansky cho biết trước cuộc bỏ phiếu rằng Moskva sẽ không hài lòng “với bất cứ điều gì không kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức”.

Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Zhang Jun, đưa ra lời giải thích tương tự cho quyền phủ quyết của Bắc Kinh, cho biết dự thảo "đã né tránh vấn đề trọng tâm nhất, đó là lệnh ngừng bắn", mô tả văn bản được được ra bỏ phiếu là “mơ hồ”.

Ông Jun lưu ý dự thảo “không kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và thậm chí không đưa ra câu trả lời cho câu hỏi về việc thực hiện lệnh ngừng bắn trong ngắn hạn. Điều này không đáp ứng sự mong đợi của cộng đồng quốc tế”.

Về phần mình, Riyad Mansour, Đại sứ Palestine tại LHQ gọi nghị quyết do Mỹ hậu thuẫn là “một chiều”, trong khi Đại sứ Israel tại LHQ Gilad Erdan cho biết việc phủ quyết nghị quyết của Mỹ có nghĩa là "Hamas có thể tiếp tục hưởng lợi".

Mỹ đã chặn ba nghị quyết trước đây của Hội đồng Bảo an LHQ kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, trong đó có một nghị quyết hồi tháng trước được các quốc gia Arab ủng hộ.

Cuộc bỏ phiếu tại LHQ diễn ra trong bối cảnh ngoại giao con thoi của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 22/3 để hối thúc Israel không tiến hành một cuộc tấn trên bộ vào Rafah và làm nhiều hơn nữa để cho phép viện trợ nhân đạo.

Ông Blinken trước đó đã gặp các quan chức Arab, trong đó có Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman trước khi đến Israel với nỗ lực môi giới cho một lệnh ngừng bắn mới ở Gaza.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sau cuộc bỏ phiếu rằng ông sẽ nghiên cứu một nghị quyết ngừng bắn mới có thể được tất cả các thành viên thường trực đồng ý, lưu ý rằng Mỹ hiện dường như sẵn sàng ủng hộ lệnh ngừng bắn ngay lập tức.

Sáu tháng giao tranh giữa Israel và Hamas đã gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở Dải Gaza, nơi sinh sống của hơn 2 triệu người. Mỹ đã không thể thuyết phục Israel cho phép chuyển đủ viện trợ vào Gaza để ngăn chặn nạn đói tiếp diễn.

Những sự gián đoạn đó đã dẫn đến việc Mỹ tung ra các đợt thả hàng viện trợ vào dải đất này và lên kế hoạch xây dựng một cảng bên bờ biển Gaza để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển viện trợ tiếp theo, nhưng các chuyên gia viện trợ cho biết những biện pháp đó sẽ không đủ để ngăn chặn nạn đói.

Vũ Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11. 

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Nga diễn ra ngày tại Manama (Bahrain), Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi Nga thúc đẩy Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, tôn trọng quyền tự do hàng hải và tham gia đối thoại trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị, tôn trọng chủ quyền.

Từ trái sang, trên xuống: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP, THX/TTXVN

WSJ: Ông Putin muốn cùng ông Trump và ông Tập Cận Bình bàn về xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã đề xuất cuộc gặp ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về xung đột Ukraine. Theo The Wall Street Journal, cuộc gặp có thể diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc vào tháng 11, nhưng Washington chưa chấp thuận đề xuất này.