Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Vùng Sừng châu Phi, trong đó có Somalia, đang phải đối mặt với những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan. OCHA cảnh báo các trận lũ lụt xảy ra vào thời điểm khó khăn, khi các tổ chức phi chính phủ, vốn đóng vai trò quan trọng trong công tác cứu trợ, đang phải đối mặt với tình trạng cắt giảm tài trợ nghiêm trọng. Điều này đã hạn chế khả năng ứng phó với những nhu cầu cấp thiết mới nổi trong cộng đồng.
Báo cáo của OCHA cho biết, vào ngày 29/4, khi sông Shabelle vỡ bờ, khoảng 6.000 người ở khu vực Trung Shabelle đã phải di dời, tìm nơi trú ẩn trong các trại tạm thời trên vùng đất cao hơn. Tuy nhiên, các gia đình này đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, nước sạch và chăm sóc y tế nghiêm trọng.
Lũ lụt đã phá hủy nhà cửa, ngập úng mùa màng, gây gián đoạn sinh kế của người dân tại một trong những khu vực nông nghiệp quan trọng nhất của Somalia. Cùng thời điểm đó, vào ngày 28/4, khoảng 9.500 người ở miền Trung bang Galmudug cũng phải di dời sau khi mưa lớn gây lũ quét.
Cộng đồng nhân đạo quốc tế cũng đang gặp khó khăn trong việc cung cấp hỗ trợ, do tác động từ quyết định của Mỹ về việc giải thể phần lớn cơ quan phát triển USAID. OCHA cho biết nhiều tổ chức nhân đạo đã phải tạm dừng, thu hẹp quy mô hoặc đóng cửa các chương trình quan trọng ở các khu vực bị ảnh hưởng.
Trận lũ lụt này không phải là lần đầu tiên Somalia đối mặt với thiên tai. Vào năm 2023, trên 100 người đã thiệt mạng và trên 1 triệu người phải di dời do lũ lụt nghiêm trọng liên quan đến hiện tượng thời tiết El Nino.