Lở đất tại Ấn Độ: Số người thiệt mạng tăng cao

Truyền thông Ấn Độ ngày 30/7 đưa tin số nạn nhân thiệt mạng trong các vụ lở đất xảy ra ở khu vực đồi núi thuộc bang Kerala, miền Nam nước này, đã lên đến ít nhất 41 người. Do mưa lớn và cây cầu chính bị sập, công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ lở đất tại Wayanad, Ấn Độ, ngày 30/7/2024. Ảnh: The Hindu/TTXVN

Giới chức địa phương cho biết lở đất cũng đã khiến trên 70 người bị thương. Hãng tin Indian Express cho rằng nhiều người có thể đã bị nước lũ cuốn trôi trên sông Chaliyar.  Lở đất bắt đầu xảy ra vào khoảng nửa đêm, thời điểm người dân đang ngủ.

Nhà chức trách đã huy động binh lính xây cầu tạm sau khi cây cầu ở huyện Wayanad bị sập cản trở công tác cứu hộ. Hơn 200 binh sĩ cũng đã được điều tới khu vực để hỗ trợ các lực lượng địa phương tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Trong một tuyên bố, quân đội cho biết hàng trăm người có thể đang mắc kẹt dưới bùn, đất và đống đổ nát. Ít nhất 3 vụ lở đất đã xảy ra tại huyện Wayanad. 

Giới chức bang Kerala khẳng định: "Tình hình đang rất nghiêm trọng". Lực lượng chức năng đã điều 2 máy bay trực thăng tham gia cứu hộ. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định sẽ cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho bang Kerala. 

Cơ quan khí tượng Ấn Độ dự báo mưa to và gió lớn sẽ xảy ra tại khu vực này trong ngày 30/7.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Anh: 5 nghi phạm khủng bố đều là người London

Anh: 5 nghi phạm khủng bố đều là người London

Ngày 28/9, cảnh sát Anh cho biết 5 nghi phạm bị bắt vì nghi ngờ phạm tội khủng bố và các vi phạm liên quan đến chất nổ trước đó 1 ngày đều là công dân Anh đến từ London và ở độ tuổi ngoài 20.

Mưa lớn tại Daegu, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Hàn Quốc vắng bão trong mùa Hè mang theo những rủi ro tiềm ẩn

Tính đến thời điểm hiện tại của năm 2026, chưa có cơn bão nào đổ bộ vào Hàn Quốc. Các chuyên gia cảnh báo khoảng lặng này có thể kéo theo nhiều hệ lụy, từ gây sức ép lên hệ sinh thái biển đến làm gia tăng nguy cơ xuất hiện những cơn bão mạnh hơn trong tương lai.