Lầu Năm Góc cắt giảm 20% sĩ quan cấp cao trong quân đội

Ngày 5/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã ra lệnh cắt giảm ít nhất 20% số tướng lĩnh 4 sao và đô đốc đương nhiệm trong quân đội nước Mỹ. Nội dung này được nêu rõ trong bản ghi nhớ của người đứng đầu Lầu Năm Góc. 

Chú thích ảnh
Trụ sở Lầu Năm Góc tại Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Bản ghi nhớ cũng kêu gọi cắt giảm thêm 10% tổng số sĩ quan cấp tướng và sĩ quan cấp đô đốc, cũng như cắt giảm 20% số lượng sĩ quan cấp tướng trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia.

Theo Bản ghi nhớ, mục đích của yêu cầu này là nhằm loại bỏ “cơ cấu lực lượng dư thừa để tối ưu hóa và tinh gọn bộ máy chỉ huy bằng cách cắt giảm các vị trí cấp tướng và đô đốc dư thừa”. Tuy nhiên, văn bản này không nêu rõ cách thức thực hiện yêu cầu cắt giảm.

Động thái nêu trên là bước cải tổ lớn mới nhất tại Bộ Quốc phòng Mỹ dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump, vốn đã sa thải một số sĩ quan cấp cao trong năm nay. Tính đến tháng 3/2025, có 38 tướng 4 sao - cấp bậc quân hàm cao nhất trong quân đội Mỹ - cùng tổng cộng 817 tướng lĩnh và đô đốc phục vụ trong các lực lượng thường trực của nước này.

Ngọc Quang (P/v TTXVN tại Washington)
Mỹ: Tác động từ các biện pháp cắt giảm chi tiêu tới năng lực chống thông tin sai lệch
Mỹ: Tác động từ các biện pháp cắt giảm chi tiêu tới năng lực chống thông tin sai lệch

Trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump, hàng loạt biện pháp bảo vệ chống lại thông tin sai lệch tại Mỹ đã bị dỡ bỏ, từ việc cắt giảm ngân sách nghiên cứu cho đến đóng cửa các cơ quan trọng yếu, làm dấy lên lo ngại về an ninh quốc gia giữa bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN