Lào triệt phá hơn 4.700 vụ án ma túy trong 11 tháng

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trong 11 tháng đầu năm 2022, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy, Bộ Công an Lào đã triệt phá 4.707 vụ sản xuất, buôn bán và vận chuyển ma túy, bắt giữ 6.873 đối tượng. Đây là kết quả tích cực sau khi Lào đưa vấn đề chống ma túy thành Chương trình quốc gia từ năm 2021.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Lào kiểm tra và bốc dỡ ma túy trong một vụ án. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Báo cáo về công tác thực hiện Chương trình quốc gia về giải quyết vấn đề ma túy tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Lào khóa IX đang diễn ra, Đại tướng Vilay Lakhamphong, Bộ trưởng Công an Lào cho biết từ đầu năm đến hết tháng 11/2022, lực lượng chức năng của nước này đã triệt phá được 4.707 vụ án ma túy trên cả nước, bắt giữ 6.873 đối tượng, trong đó có 135 người nước ngoài, tịch thu hơn 139 triệu viên ma túy tổng hợp và nhiều loại ma túy khác.

Đại tướng Vilay Lakhamphong nhấn mạnh Lực lượng công an Lào luôn nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiêm, nêu cao cảnh giác trong mọi hoạt động truy quét, theo dõi các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy.

Lào có đường biên giới với 5 quốc gia gồm Thái Lan, Myanmar, Trung Quốc, Việt Nam và Campuchia. Đường biên giới trải dài và nằm trên những khu vực hiểm trở khiến công tác tuần tra, kiểm soát an ninh của lực lượng chức năng Lào ở các cửa khẩu cũng như khu vực đường mòn lối mở gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, nhiều nhóm đối tượng buôn bán, vận chuyển chất ma túy đã lợi dụng khu vực biên giới để hoạt động và tổ chức các đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Các đường dây tội phạm ngày càng manh động và hung hãn, trang bị công nghệ tối tân, thậm chí sử dụng cả vũ khí nóng để chống trả lực lượng an ninh của Lào. Việc đấu tranh phòng, chống ma túy ở Lào luôn là một mặt trận cam go, lâu dài và được cả xã hội quan tâm.

Phạm Kiên - Bá Thành (TTXVN)
Tổng thống Ecuador đề nghị huy động quân đội vào cuộc chiến chống ma túy
Tổng thống Ecuador đề nghị huy động quân đội vào cuộc chiến chống ma túy

Ngày 7/12, Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso đã yêu cầu Quốc hội sửa đổi Hiến pháp, theo đó cho phép quân đội sát cánh cùng lực lượng cảnh sát trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức và buôn bán ma túy.    

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN