Lần đầu trong lịch sử, dầu sẽ trở thành mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Mỹ

Trước năm 2015, Mỹ chỉ bán dầu thô cho Canada. Nhưng sau khi dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu, xuất khẩu dầu của Mỹ đã tăng vọt.

Trong nửa đầu năm 2023, châu Âu là điểm đến hàng đầu của dầu thô xuất khẩu từ Mỹ tính theo khối lượng, ở mức 1,75 triệu thùng/ngày.

Chú thích ảnh
Cơ sở dự trữ dầu thô của Mỹ tại Carson, bang California. Ảnh: AFP/TTXVN

Trang Oilprice đưa tin lần đầu tiên trong lịch sử, dầu thô sẽ trở thành mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Mỹ trong năm nay. 

Điều này làm nổi bật sức ảnh hưởng ngày càng tăng của ngành sản xuất và xuất khẩu dầu Mỹ trên thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Sau khi lệnh cấm được dỡ bỏ vào năm 2015, dầu của Mỹ ngày càng trở thành mặt hàng quan trọng trên thị trường, đặc biệt trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine, cũng như hàng loạt lệnh trừng phạt dầu thô của Nga ở phương Tây.

Nguồn cung dầu của Mỹ đã giúp bù đắp cho phần cắt giảm sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) trong nửa đầu năm nay. Nước này dự kiến đạt sản lượng cao kỷ lục vào năm 2023 và năm 2024.

Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho biết trong báo cáo Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn tháng 10 rằng sản lượng dầu thô của Mỹ dự kiến đạt trung bình 12,92 triệu thùng/ngày trong năm nay và 13,12 triệu thùng/ngày vào năm tới. Đây là một mức cao kỷ lục mới.

Xuất khẩu dầu cũng ở mức cao kỷ lục, trung bình 3,99 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm 2023 - tăng gần 20% so với nửa đầu năm 2022.

Xét cả về khối lượng và giá trị, dầu của Mỹ là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất trong tất cả các mặt hàng thương mại mà Mỹ bán ra thị trường thế giới tính đến tháng 8 năm nay và có khả năng duy trì mức này trong cả năm 2023. 

Theo WorldCity, công ty theo dõi xuất khẩu của Mỹ dựa trên dữ liệu của Cục điều tra dân số Mỹ, chỉ riêng trong tháng 8, giá trị xuất khẩu dầu của Mỹ (ở mức 10,3 tỷ USD) chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Mỹ với 6%, tiếp theo là xăng và các nhiên liệu khác. Xét về tỷ trọng, thị phần của dầu cũng cao nhất ở mức 24%, tiếp theo là khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG), xăng và các nhiên liệu khác.

Theo phân tích của ông Ken Roberts tại WorldCity được công bố trên Forbes, dầu sẽ là mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Mỹ khi số liệu năm 2023 được công bố vào đầu năm tới.

Bất chấp thực tế là dầu thô của Mỹ chủ yếu là loại nhẹ hơn và ngọt hơn, xuất khẩu của Mỹ đã bù đắp một phần cho việc cắt giảm của OPEC+ trong những tháng gần đây.

EIA cho biết trong nửa đầu năm 2023, châu Âu là điểm đến hàng đầu cho xuất khẩu dầu thô của Mỹ tính theo khối lượng, ở mức 1,75 triệu thùng/ngày, dẫn đầu là xuất khẩu sang Hà Lan và Anh. Châu Á đứng thứ hai, chiếm 1,68 triệu thùng/ngày, dẫn đầu là Trung Quốc và Hàn Quốc. Mỹ cũng xuất khẩu khối lượng dầu thô nhỏ hơn sang Canada, châu Phi, Trung Mỹ và Nam Mỹ.

Trong vòng chưa đầy một thập kỷ kể từ khi lệnh cấm xuất khẩu được dỡ bỏ, dầu của Mỹ đã trở nên quan trọng đối với thị trường toàn cầu đến mức WTI Midland đã được thêm vào “rổ” các loại dầu thô Brent vào tháng 6, được sử dụng làm tiêu chuẩn để định giá loại dầu được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. 

Lý do khiến WTI Midland ngày càng trở nên quan trọng hơn một lần nữa là do khối lượng dầu thô Mỹ được vận chuyển ra nước ngoài, đạt trung bình khoảng 4 triệu thùng/ngày kể từ đầu năm.

Với sức tiêu thụ dầu của Mỹ ở châu Âu và châu Á, xuất khẩu dầu của Mỹ đã tăng vọt trong hai năm qua và dự kiến trở thành mặt hàng xuất khẩu lớn nhất vào năm 2023.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Xung đột Israel-Hamas leo thang, Mỹ gia hạn triển khai tàu sân bay Gerald R. Ford
Xung đột Israel-Hamas leo thang, Mỹ gia hạn triển khai tàu sân bay Gerald R. Ford

Tàu sân bay Gerald R. Ford và nhóm tấn công sẽ tiếp tục được triển khai ở Địa Trung Hải khi cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hamas ngày càng leo thang. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN