Khi Trái Đất 'nghẹt thở' vì lũ lụt

Năm 2024, thế giới chứng kiến một loạt các thảm họa lũ lụt chưa từng thấy, với hơn 45 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề.
Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil, ngày 3/5/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Từ những ngôi nhà ven biển bị nhấn chìm vì nước biển dâng cao và bão tố dữ dội, đến những trận mưa xối xả trút xuống các đô thị bê tông hóa, và cả hiện tượng băng tan nhanh chóng khiến các dòng sông vỡ bờ, lũ lụt đã gây ra những hậu quả tàn khốc trên toàn cầu.

Lũ lụt đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người, buộc hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, trong khi hàng nghìn tài sản như ô tô, nhà cửa và đồ dùng cá nhân bị hư hỏng nặng nề, gây thiệt hại lên tới hàng trăm tỷ USD. Những hình ảnh về cuộc sống bị đảo lộn bởi lũ lụt đã trở nên quen thuộc: người dân sơ tán bằng mọi phương tiện có thể, từ thuyền bè, bồn tắm đến những chiếc phao cứu sinh tự chế; họ cố gắng cứu vớt tài sản, dọn dẹp bùn đất và phơi khô những cuốn sách ướt sũng. Đối với nhiều người, lũ lụt không chỉ để lại những tổn thất vật chất mà còn là những vết thương tinh thần khó phai, thậm chí họ có thể phải mất nhiều năm để trở về cuộc sống bình thường. 

Trước những thảm cảnh này, các nhà khoa học khí hậu từ tổ chức World Weather Attribution đã tiến hành nghiên cứu để làm rõ mối liên hệ giữa các hiện tượng thời tiết cực đoan và biến đổi khí hậu. Nghiên cứu cho thấy trong 15/16 sự kiện mưa lớn cực đoan trên khắp thế giới được phân tích, các nhà khoa học nhận thấy biến đổi khí hậu đã khiến lượng mưa trở nên nhiều hơn và kéo dài hơn. Điều này hoàn toàn phù hợp với dự đoán trước đó của các nhà khoa học: khi nhiệt độ Trái Đất tăng lên, không khí chứa nhiều hơi nước hơn, dẫn đến lượng mưa tăng. Ngoài ra, năm 2024 được dự đoán sẽ là năm nóng nhất trong 125.000 năm qua và sẽ là năm đầu tiên mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu vượt quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Hiện nhiệt độ của Trái Đất đã cao hơn khoảng 1,3 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, khiến lượng mưa trên toàn cầu tăng khoảng 10%. Với lượng khí thải CO2 toàn cầu đạt mức cao nhất mọi thời đại trong năm 2024, những thay đổi này sẽ có tác động lâu dài đối với các kiểu thời tiết trong nhiều thập kỷ tới.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng chỉ ra rằng không chỉ biến đổi khí hậu là nguyên nhân gây ra lũ lụt. Các yếu tố khác như quy hoạch đô thị, hệ thống thoát nước, và công tác cảnh báo sớm cũng đóng vai trò quan trọng.

Để ứng phó với tình hình này, các chuyên gia kêu gọi chính phủ các nước cần tăng cường đầu tư vào các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, như xây dựng hệ thống phòng chống lũ, nâng cao nhận thức của cộng đồng về rủi ro thiên tai, và cải thiện hệ thống cảnh báo sớm để bảo vệ các cộng đồng trong tương lai.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ gia tăng sức ép các cuộc đua thống đốc

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ gia tăng sức ép các cuộc đua thống đốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến ngày 24/10 tới bang Ohio vận động cho các ứng viên đảng Dân chủ tranh cử Thượng viện và chức thống đốc, trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 đang nóng lên và lợi thế của đảng Cộng hòa tại một số bang có dấu hiệu thu hẹp.

Hàn Quốc công bố chiến lược dân số quốc gia mới

Hàn Quốc công bố chiến lược dân số quốc gia mới

Chính phủ Hàn Quốc ngày 14/10 công bố chiến lược dân số quốc gia mới, chuyển trọng tâm từ các biện pháp chủ yếu nhằm nâng tỷ lệ sinh sang nâng cao chất lượng cuộc sống, mở rộng cơ hội tham gia hoạt động kinh tế và ứng phó toàn diện với những thay đổi trong cơ cấu dân số.

Biến tri thức kiều bào thành động lực tăng trưởng xanh

Biến tri thức kiều bào thành động lực tăng trưởng xanh

Việc kết nối các nhà khoa học, chuyên gia gốc Việt tại Canada với các cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước đang mở ra những cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực công nghệ môi trường, khoáng sản chiến lược và nông nghiệp bền vững. Từ những chương trình nghiên cứu đã được triển khai tại Việt Nam đến các đề xuất hình thành mạng lưới hợp tác khoa học và công nghệ song phương, đội ngũ trí thức kiều bào có thể trở thành nguồn lực quan trọng cho chuyển đổi xanh và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế.

Sau gần 4 thập kỷ, F1 trở lại châu Phi

Sau gần 4 thập kỷ, F1 trở lại châu Phi

Ngày 13/10, Ban tổ chức Giải đua xe Công thức 1 (F1) thông báo đã ký thỏa thuận 10 năm với Rwanda để tổ chức chặng Formula 1 African Grand Prix, dự kiến bắt đầu vào đầu thập niên 2030. Đây sẽ là lần đầu tiên F1 trở lại châu Phi kể từ chặng đua Nam Phi tại trường đua Kyalami năm 1993.