Lũ lụt và lở đất gây thiệt hại nặng nề ở Indonesia

Giới chức Indonesia ngày 9/12 cho biết lực lượng tìm kiếm, cứu hộ nước này đã tìm thấy 10 thi thể bị cuốn trôi hoặc chôn vùi dưới hàng tấn bùn, đất đá, sau khi lũ quét tấn công nhiều ngôi làng trên đảo lớn Java của nước này. Hiện vẫn còn 2 người mất tích.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở làng Cisarakan, thuộc khu vực Sukabumi, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 7/12/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo lực lượng cứu hộ, mưa xối xả kể từ tuần trước đã khiến nước sông dâng cao, tràn bờ, khiến hơn 170 ngôi làng tại huyện Sukabumi tỉnh Tây Java chìm trong biển nước. Trong khi đó, lở đất đã khiến một lượng lớn bùn, đất đá và cây cối, chôn vùi nhiều ngôi làng trên sườn núi, khiến trên 3.000 người phải sơ tán đến những nơi trú ẩn tạm thời.

Lũ lụt và lở đất còn phá hủy 31 cây cầu, 81 con đường và 539 ha diện tích trồng lúa. Hơn 1.170 ngôi nhà bị ngập đến tận mái, hơn 3.300 ngôi nhà bị hư hại.

Mùa mưa ở Indonesia, kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, thường gây ra lũ lụt và lở đất tại Indonesia. Tháng 11 vừa qua, lũ lụt và lở đất do mưa lớn gây ra tại tỉnh Bắc Sumatra đã cướp đi sinh mạng của 20 người, khiến 2 người mất tích. Lở đất cũng còn chôn vùi 1 chiếc xe chở khách du lịch, khiến 9 người thiệt mạng.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.