Israel 'phá hủy 90%' tên lửa của Syria

Các cuộc không kích dồn dập đã làm suy yếu nghiêm trọng hệ thống phòng không của Syria.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Israel tại thành phố Palmyra, miền Trung Syria. Ảnh: THX/TTXVN

Tờ Thời báo Tehran (tehrantimes.com) ngày 16/12 đưa tin, quân đội Israel tuyên bố đã phá hủy hơn 90% tên lửa chiến lược của Syria trong một chiến dịch quân sự quy mô lớn. Theo đó, trong vòng 24 giờ qua, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã mở rộng các hoạt động quân sự, tấn công khoảng 61 mục tiêu trên lãnh thổ Syria.

Thông báo từ IDF nêu rõ, các cuộc tấn công gần đây đã "gây thiệt hại đáng kể cho hệ thống phòng không của Syria". Cụ thể, quân đội Israel cho biết rằng hơn 90% tên lửa đất đối không chiến lược của Syria đã bị phá hủy. Hàng trăm lượt xuất kích của máy bay chiến đấu đã thực hiện các cuộc không kích mạnh mẽ nhằm vào những vũ khí chiến lược nhất ở Syria. 

Các mục tiêu bị tấn công bao gồm máy bay chiến đấu, trực thăng chiến đấu, tên lửa Scud, thiết bị bay không người lái, tên lửa hành trình, tên lửa phòng thủ bờ biển, cùng với các hệ thống radar, bệ phóng tên lửa và nhiều loại vũ khí khác. 

Truyền thông Israel cũng đưa tin rằng các cuộc không kích này nhắm vào các kho tên lửa và hệ thống phòng không của quân đội Syria. Ngoài ra, Đài phát thanh Công cộng Israel cho biết các cuộc không kích đã nhằm vào nhiều mục tiêu quan trọng như trung tâm nghiên cứu quân sự, sân bay quân sự và kho tên lửa. Hôm 15/12, các cuộc không kích đã mở rộng sang nhiều khu vực khác nhau ở Syria, được mô tả là một trong những "cuộc tấn công rộng khắp nhất" mà Israel thực hiện gần đây. 

Về phần mình, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria báo cáo rằng hàng chục cuộc không kích diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ. Các cuộc tấn công này tập trung vào hai trung tâm nghiên cứu khoa học: một ở khu vực Barzeh gần Damascus và một ở Masyaf, phía Tây Syria. Ngoài ra, một sân bay quân sự ở Al-Nasiriyah cũng bị nhắm mục tiêu cùng với các kho tên lửa Scud và kho chứa bệ phóng tên lửa.

Thách thức cho Syria

Các phóng viên tại hiện trường cho biết chính phủ Syria hiện đang phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn trong việc củng cố kho vũ khí dưới quyền kiểm soát của mình. Tình trạng cướp bóc vũ khí diễn ra tràn lan trong bối cảnh hỗn loạn sau các cuộc tấn công.

Nhiều phương tiện truyền thông địa phương nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công của Israel đã làm suy yếu nghiêm trọng hệ thống phòng không của Syria. Mọi tài sản quân sự và vũ khí mà Israel nhắm tới đều đóng vai trò quan trọng trong việc phòng thủ và bảo vệ nước này. 

Mặc dù các cuộc không kích của Israel diễn ra thường xuyên trong suốt thập kỷ qua, nhưng hệ thống phòng không của Syria vẫn có khả năng đánh chặn phần lớn các cuộc tấn công. Tuy nhiên, tình hình hiện tại có thể thay đổi đáng kể khi năng lực phòng thủ Syria bị suy giảm.

Theo các chuyên gia quân sự, trước đây không quân Israel thường tấn công Syria bằng cách xâm phạm không phận Liban hoặc qua Cao nguyên Golan bị chiếm đóng. Họ hiếm khi mạo hiểm xâm nhập trực tiếp vào không phận Syria do nguy cơ bị bắn hạ.

Tuy nhiên, hiện nay, máy bay chiến đấu Israel có thể thực hiện các cuộc tấn công mà không gặp phải thách thức nào từ phía hệ thống phòng không của Syria. Ngoài việc tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu quân sự trên khắp Syria, IDF còn triển khai binh sĩ bên trong lãnh thổ Syria, mở rộng phạm vi kiểm soát. Điều này cho thấy rằng Israel đang tìm cách củng cố vị thế của mình trong khu vực.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Theo hãng tin RIA Novosti ngày 18/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 1.015 thiết bị bay không người lái (UAV) trong đêm 17 và rạng sáng 18/10.

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 18/10, báo điện tử The Nation (Thái Lan) đưa tin Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với 4 quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi tiến trình đàm phán được nối lại trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11. 

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Nga diễn ra ngày tại Manama (Bahrain), Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi Nga thúc đẩy Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, tôn trọng quyền tự do hàng hải và tham gia đối thoại trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị, tôn trọng chủ quyền.