Israel chặn âm mưu ám sát quan chức quốc phòng cấp cao

Ngày 17/9, Cơ quan An ninh Nội địa Israel (Shin Bet) thông báo đã ngăn chặn được âm mưu của Hezbollah ám sát một cựu quan chức quốc phòng cấp cao của Israel.
Chú thích ảnh
Ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công từ Liban, tại Kiryat Shmona, miền bắc Israel. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Shin Bet đã thu giữ một thiết bị nổ tích hợp hệ thống kích hoạt từ xa qua điện thoại di động và máy ảnh. Theo cơ quan này, Hezbollah đã lên kế hoạch kích hoạt thiết bị này từ Liban. Shin Bet cũng cho rằng âm mưu tấn công lần này tương tự như một âm mưu của Hezbollah bị ngăn chặn ở Tel Aviv cách đây 1 năm, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Cùng ngày, Israel đã tuyên bố mở rộng mục tiêu từ tấn công ở Gaza sang lực lượng Hezbollah dọc theo biên giới phía Bắc với Liban.

Tình hình biên giới Israel - Liban đã trở nên căng thẳng sau khi Israel bắt đầu chiến dịch quân sự tại Dải Gaza vào tháng 10/2023. Quân đội Israel và Hezbollah nhắm mục tiêu vào các vị trí của nhau gần như hằng ngày tại các khu vực dọc biên giới. Đây là đợt leo thang bạo lực tồi tệ nhất ở khu vực biên giới Israel và Liban trong vòng 2 thập kỷ qua.

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Qatar cho biết các nỗ lực nhằm tạo ra một lệnh ngừng bắn ở Gaza vẫn đang diễn ra, sau khi một số vòng đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 11 tháng không đạt đột phá. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn bộ trên, ông Majed al-Ansari cho biết: "Các nỗ lực vẫn đang diễn ra và các kênh liên lạc vẫn mở... các mục tiêu, chuyến thăm và cuộc họp vẫn đang tiếp tục".

Hoạt động hòa giải gần đây ở Doha (Qatar) và Cairo (Ai Cập) dựa trên một khuôn khổ do Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra vào tháng 5 và một "đề xuất bắc cầu" được trình lên các bên tham chiến vào tháng 8. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ thăm Ai Cập trong tuần này để "thảo luận về những nỗ lực đang diễn ra nhằm đạt được lệnh ngừng bắn". Đây là chuyến đi thứ 10 của ông tới khu vực kể từ khi bùng phát xung đột tại Gaza ngày 7/10/2023.

Trong khi đó, lãnh đạo phe đối lập ở Israel, ông Yair Lapid đã kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu ký thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Trong chuyến thăm Mỹ ngày 16/9, phát biểu sau khi gặp Ngoại trưởng Antony Blinken, ông Lapid tuyên bố mọi lợi ích chính trị nên được gác lại để đạt được mục tiêu này. Ông Lapid cũng tái khẳng định cam kết sẽ không lật đổ chính phủ của Thủ tướng Netanyahu nếu ông Netanyahu xúc tiến thỏa thuận ngừng bắn.

Phạm Hà - Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Đảng Nước Nga Thống nhất thắng lớn trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga

Đảng Nước Nga Thống nhất thắng lớn trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga

Ngày 25/9, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) đã chính thức phê duyệt kết quả cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) khóa mới. Theo đó, đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất (ER) đã giành chiến thắng áp đảo với 349/450 ghế lập pháp, tiếp tục nắm giữ thế đa số tuyệt đối tại Hạ viện.

Washington đề xuất UAE đăng cai cuộc gặp ba bên Nga-Mỹ-Ukraine

Washington đề xuất UAE đăng cai cuộc gặp ba bên Nga-Mỹ-Ukraine

Ngày 25/9, trong thông báo với báo chí qua ứng dụng tin nhắn WhatsApp, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đã đề xuất Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) là địa điểm tổ chức cuộc gặp ba bên Nga-Mỹ-Ukraine để thảo luận về việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua giữa Moskva và Kiev.

Châu Âu triển khai loạt biện pháp giảm tác động giá năng lượng

Châu Âu triển khai loạt biện pháp giảm tác động giá năng lượng

Các chính phủ châu Âu đang triển khai hàng loạt biện pháp như trợ cấp, giảm thuế nhiên liệu và điều chỉnh chính sách năng lượng nhằm hạn chế tác động của giá xăng, dầu diesel tăng cao trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu chịu ảnh hưởng từ các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine.

Malaysia cảnh báo nước biển có thể dâng thêm 0,74 m

Malaysia cảnh báo nước biển có thể dâng thêm 0,74 m

Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan cho biết mực nước biển dọc bờ biển nước này có thể tăng tới 0,74 m vào năm 2100, đặt ra những thách thức ngày càng lớn đối với phát triển, khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng và đời sống người dân.