Israel cân nhắc trục xuất thay vì tiêu diệt các thủ lĩnh Hamas

Israel đang xem xét khả năng yêu cầu trục xuất các thủ lĩnh Hamas để đổi lấy lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.
Chú thích ảnh
Ông Yahya Sinwar phát biểu với các phóng viên nước ngoài tại văn phòng ở Gaza năm 2018. Ảnh: AP

Thông tin trên do trang KAN News dẫn một nguồn tin an ninh Israel cho biết tối 24/12.

Nguồn tin nói với KAN News rằng khả năng này đã được giới chính trị và quân sự Israel thảo luận, nhưng chưa đưa ra bất cứ đề xuất cụ thể nào.

KAN News dẫn nguồn tin cho biết: “Việc trục xuất ban lãnh đạo Hamas không mâu thuẫn với các mục tiêu chiến tranh của Israel”.

Trước đó, các quan chức Israel cam kết tiêu diệt các thủ lĩnh Hamas sau khi tổ chức này tấn công Israel vào ngày 7/10.

Tờ The Times of Israel ngày 14/12 đưa tin, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã phát tờ rơi khắp Gaza, trong đó cam kết trao thưởng cho ai cung cấp thông tin về địa điểm mà các thủ lĩnh cấp cao Hamas đang ẩn náu ở Dải Gaza.

Theo truyền đơn của IDF, 400.000 USD sẽ được thưởng cho người cung cấp thông tin về thủ lĩnh Hamas ở Gaza là Yahya Sinwar, 300.000 USD dành cho thông tin về anh trai của ông này là Muhammad Sinwar. Phần thưởng trị giá 200.000 USD sẽ được trao cho những người cung cấp thông tin về vị trí của Rafa Salama, chỉ huy Lữ đoàn Khan Yunis; 100.000 USD sẽ được trao cho người giúp tìm ra vị trí của Mohammed Deif, chỉ huy cánh quân sự của Hamas.

Ngày 5/11, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant cho biết Israel sẽ tiêu diệt thủ lĩnh Yahya Sinwar. Ông nói về vụ Hamas tấn công Israel ngày 7/10: “Các thủ lĩnh Hamas phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi sẽ tìm những thủ lĩnh đó. Chúng tôi sẽ tìm đến thủ lĩnh Hamas là Yahya Sinwar và loại bỏ ông này”.

Trong khi đó, truyền thông khu vực và Israel ngày 24/12 cho biết Ai Cập đã đưa ra một đề xuất mới về thỏa thuận trao đổi con tin tại Dải Gaza, theo đó lực lượng Hamas sẽ thả 40 người Israel bị giam giữ để đổi lấy lệnh ngừng bắn kéo dài 14 ngày.

Theo đề xuất của Cairo, IDF sẽ tạm dừng mọi hoạt động quân sự và tình báo ở Dải Gaza trong 2 tuần để đổi lại việc thả 40 con tin.

Các quan chức Palestine nói rằng thỏa thuận do Ai Cập đề xuất là một kế hoạch có 3 giai đoạn, nhằm chấm dứt giao tranh ở Gaza, trong đó cũng bao gồm việc thả 120 tù nhân Palestine khỏi nhà tù của Israel.

Giai đoạn thứ hai trong đề xuất của Ai Cập bao gồm các cuộc đàm phán với chính quyền Palestine với hy vọng thành lập một chính phủ an ninh khẩn cấp ở Gaza có sự tham gia của các phe phái Palestine khác nhau.

Tiếp theo, giai đoạn thứ ba bao gồm một thời gian ngừng bắn kéo dài, trao trả nhiều con tin hơn từ Dải Gaza và cuối cùng là lực lượng Israel rút khỏi Gaza.

Sau khi đề xuất của Ai Cập được công bố, một nguồn tin của Israel xác nhận với báo Maariv rằng một số đề xuất là không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, Israel đánh giá sáng kiến của Ai Cập có thể dẫn đến các cuộc đàm phán.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Máy ủi của Israel tiến hành phá dỡ một ngôi nhà tại thành phố Hebron, Bờ Tây ngày 26/1/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Căng thẳng gia tăng tại Bờ Tây sau loạt vụ tấn công mới

Căng thẳng tại Bờ Tây tiếp tục gia tăng sau một loạt vụ tấn công nhằm vào người Palestine và tài sản của họ, trong đó có các vụ đốt phá nhà cửa, phóng bom xăng và đụng độ giữa người định cư Israel với lực lượng an ninh Israel.

Iran cảnh báo cơ sở hạ tầng Trung Đông không an toàn

Iran cảnh báo cơ sở hạ tầng Trung Đông không an toàn

Ngày 29/9, Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo không cơ sở hạ tầng nào tại Trung Đông có thể được bảo đảm an toàn nếu an ninh của Iran không được bảo đảm, trong bối cảnh Tehran đang chờ phản hồi của Washington về kế hoạch mở lại eo biển Hormuz.

Campuchia và Thái Lan thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận biên giới

Campuchia và Thái Lan thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận biên giới

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 29/9, Ban Thư ký Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC) Campuchia - Thái Lan đã tổ chức cuộc họp không chính thức tại Cửa khẩu Quốc tế Choam-Sa Ngam, thuộc huyện Anlong Veng, tỉnh Oddar Meanchey, nhằm trao đổi về việc thực hiện các thỏa thuận song phương hiện hành.