Israel cam kết thực hiện lệnh ngừng bắn ở Liban

Ngày 1/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này cam kết thực hiện thỏa thuận ngừng bắn tại Liban và đang theo dõi chặt chẽ tình hình tại Syria.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại cuộc họp nội các ở Tel Aviv. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Netanyahu nhấn mạnh: "Chúng tôi đang theo dõi sát sao diễn biến ở Syria và nghiêm túc cam kết thực hiện lệnh ngừng bắn ở Liban. Bất kỳ vi phạm nào cũng sẽ lập tức bị Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đáp trả mạnh mẽ".

Trong khi đó, theo các nguồn tin an ninh Liban ngày 1/12, một ủy ban giám sát gồm 5 thành viên về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah tại Liban sẽ bắt đầu hoạt động trong vòng 48 giờ sau đó. Ủy ban này sẽ do Tướng Mỹ Jasper Jeffers làm chủ tịch, cùng với Chuẩn tướng Edgar Lowndes từ quân đội Liban. Các thành viên khác bao gồm đại diện từ Pháp, Israel và Liên hợp quốc.

Thỏa thuận ngừng bắn đã có hiệu lực từ sáng 27/11. Để chuẩn bị cho công việc của ủy ban, quân đội Liban đã lập hồ sơ về danh sách các vi phạm ngừng bắn của Israel, cùng với các cảnh báo sơ tán mà Israel đã phát tới các cộng đồng dân cư ở miền Nam Liban.

Phía Liban cáo buộc Israel tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn bằng các cuộc pháo kích vào đồng bằng Marjeyoun, vùng ngoại ô thị trấn Ibl al-Saqi, cùng với các làng Deir Mimas và Yaroun. Ngoài ra, Israel cũng không kích khoảng 20 ngôi nhà tại thị trấn Khiam. Các cuộc tấn công diễn ra sau khi 2 người thiệt mạng và ít nhất 6 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel vào miền Nam Liban trong đợt tấn công mà quân đội Israel cho biết là để đáp trả các hoạt động "gây đe dọa" cho nước này.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.

Nhà ga khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại Revithoussa, Hy Lạp. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Châu Âu phải chi thêm hơn 100 tỷ euro cho năng lượng

Xung đột tại Trung Đông đang đẩy chi phí năng lượng tại châu Âu tăng vọt, buộc các nước Liên minh châu Âu (EU) phải chi thêm hơn 100 tỷ euro (113,5 tỷ USD) cho nhập khẩu năng lượng, trong khi vẫn không có thêm nguồn cung dầu và khí đốt. Sức ép này đang buộc EU vừa tìm biện pháp hạ nhiệt giá năng lượng trước mùa Đông, vừa đẩy nhanh kế hoạch giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn cung từ bên ngoài.