Iran sẵn sàng nối lại đàm phán hạt nhân với phương Tây

Người phát ngôn Behrouz Kamalvandi của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) ngày 16/10 tuyên bố Tehran sẵn sàng tham gia những cuộc đàm phán nghiêm túc với Mỹ và châu Âu nhằm khôi phục Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), hay còn được gọi là thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Chú thích ảnh
Một nhà máy điện hạt nhân ở miền Nam Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn ISNA của Iran dẫn lời Kamalvandi nêu rõ: “Tehran sẵn sàng khôi phục JCPOA, nhưng việc thực hiện đòi hỏi phải có những cuộc đàm phán nghiêm túc”.

Theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Đức và Anh, Iran cam kết thu hẹp hoạt động nghiên cứu hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, Tehran đã từ bỏ một số cam kết sau khi Washington đơn phương rút khỏi JCPOA và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran vào năm 2018, khiến thỏa thuận này sụp đổ.

Năm 2021, Iran đã cho phép Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) của Liên hợp quốc thay thế hệ thống camera tại một cơ sở hạt nhân ở thành phố Karaj, nhưng khẳng định sẽ không chia sẻ video giám sát với IAEA cho đến khi Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.

Trung Trang (TTXVN)
Lãnh đạo tối cao Iran để ngỏ cánh cửa đàm phán hạt nhân với Mỹ
Lãnh đạo tối cao Iran để ngỏ cánh cửa đàm phán hạt nhân với Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 27/8, lãnh đạo tối cao Iran, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei tuyên bố "không có rào cản" trong việc tái khởi động đàm phán hạt nhân với Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN