Iran và EC thảo luận về việc nối lại đàm phán hạt nhân

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Charles Michel ngày 11/8 đã có cuộc điện đàm để trao đổi quan điểm về việc nối lại các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015. 
Chú thích ảnh
Bên trong một cơ sở hạt nhân của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo thông báo được công bố trên trang web của Văn phòng Tổng thống Iran, trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương trên thế giới và các diễn biến mới nhất ở Dải Gaza.

Liên quan tới việc nối lại đàm phán giữa Iran và các bên tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân năm 2015, ông Pezeshkian nhấn mạnh sự tồn tại của lòng tin và bảo vệ lợi ích song phương là cơ sở cho một thỏa thuận. Ông nói thêm rằng nếu cả hai bên thực hiện các cam kết của mình và giúp xây dựng sự tin cậy lẫn nhau, thì ngoài việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân, các vấn đề song phương khác có thể được thảo luận. Ngoài ra, Tổng thống Iran nhấn mạnh đến sự cần thiết phải thiết lập một trật tự thế giới đa phương.

Về phần mình, Chủ tịch EC Michel bày tỏ mong muốn nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân, hy vọng vào sự bắt đầu tương tác hiệu quả giữa Liên minh châu Âu (EU) và Iran dựa trên việc bảo vệ lợi ích chung và xóa bỏ các trở ngại đối với việc mở rộng hợp tác song phương. Ông cũng bày tỏ sự quan tâm của các nước châu Âu trong việc cải thiện quan hệ với Iran.

Đối với tình hình Gaza, ông Michel kêu gọi tuân thủ các quyền nhân đạo, ngừng các cuộc tấn công vào vùng đất này, đạt được lệnh ngừng bắn, đảm bảo viện trợ rộng rãi cho người dân Gaza và công nhận Palestine là một quốc gia độc lập.

Iran đã ký kết thỏa thuận hạt nhân, có tên gọi chính thức là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), với các cường quốc thế giới vào tháng 7/2015, theo đó Tehran nhất trí hạn chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với quốc gia Trung Đông này.

Tuy nhiên, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận này vào tháng 5/2018 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương chống lại Iran, khiến Tehran buộc phải từ bỏ một số cam kết hạt nhân theo thỏa thuận. Các cuộc đàm phán về việc khôi phục JCPOA được bắt đầu vào tháng 4/2021 tại thủ đô Vienna của Áo.

Mặc dù các bên liên quan đã trải qua nhiều vòng đàm phán nhưng vẫn không đạt được đột phá đáng kể nào kể từ khi vòng đàm phán gần đây kết thúc vào tháng 8/2022.

Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.