Iran lấp xi măng vào lò phản ứng nước nặng Arak

Hãng tin Fars của Iran ngày 11/1 cho biết nước này đã tiến hành dỡ bỏ lõi của lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak và lấp đầy bằng xi măng.

Toàn cảnh nhà máy hạt nhân nước nặng Arak. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo các điều khoản của Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA - tên chính thức của thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc thế giới) được ký kết hồi năm ngoái, Tehran đồng ý sẽ thay đổi thiết kế của lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak để không thể sản xuất plutoni ở cấp độ có thể chế tạo bom hạt nhân.

Việc thay đổi này cũng có nghĩa là Iran đã hoàn thành một trong những bước đi cần thiết cuối cùng theo yêu cầu để thực thi thỏa thuận hạt nhân vừa đạt được.

Phát biểu với hãng tin Reuters, Phát ngôn viên Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran Behrouz Kamalvandi cùng ngày nói rằng "Iran đã đáp ứng các cam kết theo thỏa thuận hạt nhân, đạt được hồi tháng 7/2015, sớm hơn so với mong đợi", đồng thời dự báo việc thực thi JCPOA sẽ hoàn thành trong vòng 7 ngày tới.


Trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cũng bày tỏ hy vọng các biện pháp cấm vận nhằm vào quốc gia Hồi giáo này sẽ được dỡ bỏ trong ít ngày tới.

TTXVN/Tin Tức
Ủy ban Hạ viện Mỹ thông qua dự luật về thỏa thuận hạt nhân Iran
Ủy ban Hạ viện Mỹ thông qua dự luật về thỏa thuận hạt nhân Iran

Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ ngày 7/1 thông qua dự luật sẽ trao cho Quốc hội quyền giám sát lớn hơn đối với thỏa thuận hạt nhân Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN