Iran dựa vào kho dự trữ vàng khổng lồ để đối phó cú sốc ngoại hối phát sinh từ xung đột

Theo chuyên gia kinh tế, Iran có thể dựa vào kho dự trữ vàng khổng lồ của nước này để đối phó với cú sốc kinh tế tiềm tàng phát sinh từ căng thẳng quân sự với Israel, Mỹ.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: Yonhap/TTXVN

Press TV (Iran) dẫn lời chuyên gia kinh tế Hassan Hassan Khani ngày 22/6 cho biết nước này đã nhập khẩu hơn 100 tấn vàng trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 vừa qua để tăng cường dự trữ tài sản trú ẩn an toàn này.

Theo ông Khani, lượng vàng dự trữ của Iran đã củng cố khả năng ổn định giá ngoại tệ và ngăn chặn nguy cơ xảy ra cú sốc ngoại hối, thường là hệ quả của lệnh trừng phạt và xung đột.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran dẫn lời ông Khani phân tích: “Trong bối cảnh hiện tại với các lệnh trừng phạt và xung đột,… lượng vàng này có thể đóng vai trò công cụ chính giúp ổn định thị trường”.

Số liệu của cơ quan hải quan Iran cho thấy vàng chiếm gần 20%, tương đương 8 tỷ USD giá trị nhập khẩu vào nước này trong năm tài chính tính đến cuối tháng 3. Ngân hàng Trung ương Iran (CBI) hồi tháng 3 cũng cho biết rằng quốc gia này nằm trong số 5 nước mua vàng hàng đầu thế giới. CBI cũng xác nhận đã chuyển đổi khoảng 20% dự trữ sang vàng.

Lượng vàng nhập khẩu của Iran tăng đột biến vào năm ngoái sau khi chính phủ cắt giảm thuế nhập khẩu vàng thỏi xuống mức 0 để tăng dự trữ.

CBI đã tổ chức một số vòng đấu giá để bán vàng trong nước nhằm mục đích tăng lượng rial nắm giữ của mình. Vào tháng 3, CBI xác nhận họ đã bán tổng cộng 17.845 tấn vàng trị giá hơn 1.000 nghìn tỷ rial (1,1 tỷ USD) trong các cuộc đấu giá được tổ chức kể từ giữa tháng 1.

Trong một diễn biến đáng quan tâm tại Trung Đông, Tổng thống Donald Trump đã thông báo về việc quân đội Mỹ đã tấn công thành công 3 cơ sở hạt nhân của Iran đêm 21/6 (giờ địa phương, tức sáng 22/6 theo giờ Việt Nam). Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh: “Các cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran đã bị xóa bỏ. Mục tiêu của chúng tôi là phá hủy năng lực phát triển vũ khí hạt nhân của Iran, và chúng tôi đã đạt được điều đó”.

Đáp lại, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 22/6 cho rằng Mỹ “phải hoàn toàn chịu trách nhiệm” về các hậu quả sau những cuộc không kích vào cơ sở hạt nhân của Iran. Ngoại trưởng Iran cũng cho rằng các hành động quân sự vừa qua cho thấy Mỹ “không tôn trọng luật pháp quốc tế" và đã "vượt qua mọi lằn ranh đỏ” trong quan hệ giữa hai nước.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei phát biểu trong cuộc họp báo tại Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN.

Iran phát tín hiệu về đàm phán với Mỹ, nhấn mạnh các điều kiện không thể bỏ qua

Iran ngày 12/10 xác nhận đang xem xét các đề xuất đàm phán của Mỹ, trong khi hai bên tiếp tục trao đổi thông điệp thông qua Pakistan và Qatar. Tuy nhiên, tiến trình ngoại giao vẫn bế tắc do Washington và Tehran chưa thống nhất về các điều kiện nối lại đàm phán, đặc biệt là vấn đề hạt nhân và việc mở lại eo biển Hormuz.

Máy bay của hãng hàng không AirAsia. AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ và sử dụng bởi bên thứ ba)

AirAsia chịu sức ép từ giá nhiên liệu tăng vọt, Malaysia cân nhắc hỗ trợ tài chính

Giá nhiên liệu hàng không tăng mạnh đang tạo sức ép lên chi phí hoạt động của AirAsia, làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn dịch vụ của hãng hàng không giá rẻ lớn tại Đông Nam Á. Trong bối cảnh đó, Chính phủ Malaysia có thể xem xét các biện pháp hỗ trợ tài chính nhằm duy trì hoạt động vận tải hàng không. 

Hội nghị IMF-WB: Giải pháp cho vấn đề già hóa dân số tại châu Á

Hội nghị IMF-WB: Giải pháp cho vấn đề già hóa dân số tại châu Á

Ngày 12/10, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nhận định trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp bù đắp tình trạng sụt giảm lực lượng lao động tại châu Á do già hóa dân số tại một số quốc gia, với điều kiện công nghệ này được ứng dụng đồng đều ở châu lục, thay vì làm gia tăng khoảng cách phát triển hiện có.

Giải Nobel Kinh tế 2026 vinh danh hai nhà kinh tế học người Mỹ

Giải Nobel Kinh tế 2026 vinh danh hai nhà kinh tế học người Mỹ

Chiều 12/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Kinh tế năm 2026 thuộc về nhà kinh tế học người Mỹ Robert E. Hall và Michael Woodford vì những nghiên cứu xây dựng nền tảng kinh tế vi mô cho chính sách ổn định kinh tế vĩ mô.