Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Seyyed Majid Ebn-e-Reza. Ảnh: Mehr
Theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran ngày 3/8, trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Seyyed Majid Ebn-e-Reza cho rằng cuộc chiến vừa qua đã cho thấy an ninh khu vực phải do chính các quốc gia trong khu vực bảo đảm.
Tướng Ebn-e-Reza đề xuất thành lập một liên minh an ninh giữa các quốc gia Hồi giáo, bao gồm Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Saudi Arabia, Ai Cập và các nước khác.
Tướng Ebn-e-Reza cho biết Bản ghi nhớ Islamabad về ngừng bắn với Mỹ được ký kết theo đề nghị của các quốc gia láng giềng và các nước hữu nghị, với mục tiêu khôi phục ổn định trong khu vực.
Tuy nhiên, Tướng Ebn-e-Reza nhấn mạnh rằng do Washington có lịch sử nhiều lần không thực hiện các cam kết, Iran không đặt niềm tin vào phía Mỹ, đồng thời khẳng định các lực lượng vũ trang Iran vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng cao để đáp trả tương xứng nếu thỏa thuận bị vi phạm.
Quan chức quốc phòng cấp cao của Iran cũng lên án các hoạt động quân sự của Israel tại Gaza, Liban, Syria và Iran, cho rằng sự ủng hộ của Mỹ đã kéo dài sự tồn tại của chế độ Israel và khiến nước này hành động quyết liệt hơn.
Tướng Ebn-e-Reza cảnh báo rằng những tuyên bố gần đây của Mỹ về khả năng mở thêm một mặt trận chống Hezbollah có thể đẩy toàn bộ khu vực vào những nguy cơ mất an ninh mới.
Ông cũng cho rằng kế hoạch của Israel nhằm thiết lập các khu vực được gọi là "vùng an ninh" tại Syria và Liban có thể là bước khởi đầu của một cuộc khủng hoảng quy mô lớn hơn.
Tướng Ebn-e-Reza nói: "An ninh là vấn đề nội sinh của khu vực và việc phụ thuộc vào các cường quốc ngoài khu vực không thể tạo ra nền an ninh bền vững”.
Ông khẳng định Iran sẵn sàng tiếp tục tham vấn với Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khác trong khu vực nhằm xây dựng một cơ chế an ninh mới, lâu dài và bền vững.
Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng Yasar Guler đã gửi lời chia buồn tới Iran về sự ra đi của cố Lãnh tụ Tối cao Iran, các chỉ huy quân sự, thường dân và các học sinh thiệt mạng tại Minab.
Ông bày tỏ ủng hộ việc thực hiện đầy đủ Bản ghi nhớ Islamabad về ngừng bắn và tiếp tục các nỗ lực ngoại giao.
Ông Guler cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ việc tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của các nước láng giềng và sẵn sàng mở rộng hợp tác với Iran trong các lĩnh vực chống khủng bố, bảo đảm an ninh biên giới và các vấn đề khu vực.
Ông kết luận rằng tăng cường sự hội tụ và hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực là con đường duy nhất để đạt được hòa bình lâu dài.