Hội nghị khẩn cấp tại Jordan hối thúc các nước tăng cường viện trợ cho Gaza

Tại Hội nghị viện trợ khẩn cấp cho Gaza được tổ chức tại thủ đô Amman (Jordan) ngày 11/6, các lãnh đạo kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường viện trợ cho người dân tại dải đất này và ủng hộ lệnh ngừng bắn do Mỹ đề xuất.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Israel vào trại tị nạn Nuseirat ở Dải Gaza ngày 8/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới tập trung tại Jordan để tham dự hội nghị khẩn cấp do Jordan, Ai Cập và Liên hợp quốc đồng chủ trì, trong bối cảnh các nhóm viện trợ nhân đạo cảnh báo tình hình tại Gaza tồi tệ nhất từ trước đến nay. Phần lớn dân số trên 2 triệu người tại vùng lãnh thổ này đang sống dựa vào các đợt viện trợ ít ỏi.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh: “Nỗi kinh hoàng này phải chấm dứt”.

Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths mô tả xung đột tại Gaza là “vết nhơ của nhân loại” và kêu gọi các nước tài trợ 2,5 tỷ USD để đáp ứng nhu cầu nhân đạo của người dân Gaza từ tháng 4 - 12/2024.

Trong khi đó, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) cũng như cộng đồng quốc tế cần gây sức ép để Israel mở lại tất cả cửa khẩu trên bộ vào Gaza. 

Cũng tại hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken công bố khoản viện trợ mới 404 triệu USD cho người Palestine và hối thúc những nước khác đóng góp tài chính để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo Gaza. Theo đó, tổng số tiền viện trợ của Mỹ cho người Palestine đã tăng lên 674 triệu USD kể từ khi xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel nổ ra từ tháng 10/2023.

Về phần mình, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố chính phủ của ông sẽ hỗ trợ thêm 16 triệu euro (17 triệu USD) cho Gaza. 

Tương tự, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto thông báo nước này sẵn sàng triển khai đội ngũ y tế, bệnh viện dã chiến và tàu bệnh viện đến Gaza, cũng như giúp sơ tán 1.000 bệnh nhân Palestine để điều trị y tế. Ông Prabowo lưu ý Chính phủ Indonesia sẵn sàng hỗ trợ và đóng góp cho tất cả những nỗ lực viện trợ nhân đạo, đồng thời cho rằng giải pháp hai nhà nước là biện pháp duy nhất cho vấn đề này.

Liên quan đến lệnh ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất, Tổng thư ký Liên hợp quốc Guterres cũng như các lãnh đạo tại hội nghị lên tiếng bày tỏ ủng hộ. Thủ tướng Tây Ban Nha Sanchez hoan nghênh nỗ lực ngoại giao của Mỹ nhằm đạt được lệnh ngừng bắn, đồng thời kêu gọi Hamas và Israel “hành động có trách nhiệm và nắm bắt cơ hội mới trước mắt”.

Ngày 10/6 vừa qua, HĐBA LHQ đã thông qua nghị quyết do Mỹ soạn thảo, trong đó hoan nghênh đề xuất ngừng bắn 3 giai đoạn ở Gaza do Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố ngày 31/5. Cùng ngày 11/6, Bộ Ngoại giao Ai Cập và Liên đoàn Arab bày tỏ hoan nghênh nghị quyết trên.

Liên quan đến xung đột Israel - Palestine, Ngoại trưởng Mỹ Blinken đánh giá cao những thông báo cải cách của Chính quyền Palestine (PA). Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ tại cuộc gặp với Thủ tướng Palestine Mohammad Mustafa ở Jordan cùng ngày 11/6, ông Blinken nhấn mạnh PA cần thực hiện đầy đủ và nhất quán những cải cách này để đạt được nguyện vọng của người Palestine ở Bờ Tây và Gaza. Ông Blinken tái khẳng định Chính phủ Mỹ ủng hộ việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập, với những đảm bảo an ninh cho Israel.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Hamas chấp thuận nghị quyết của HĐBA LHQ về ngừng bắn ở Gaza
Hamas chấp thuận nghị quyết của HĐBA LHQ về ngừng bắn ở Gaza

Ngày 11/6, Phong trào Hồi giáo Hamas cho biết đã chấp thuận nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn, lực lượng của Israel rút khỏi Gaza và trao đổi con tin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN