Hậu quả của làn sóng tấn công từ Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu Nga 

Bốn nhà máy lọc dầu lớn của Nga đã bị tấn công trong 3 ngày bởi máy bay không người lái từ Ukraine.

Chú thích ảnh
Ukraine đã tăng cường tấn công các cơ sở lọc dầu của Nga trong những ngày gần đây. Ảnh: SBU/Kyivpost

Theo tờ Forbes ngày 16/3, Ukraine tiếp tục tấn công ngành dầu mỏ Nga: từ ngày 12 đến ngày 15/3, 4 nhà máy lọc dầu lớn của Nga bị hư hại. Một trong số đó cách biên giới Ukraine 800 km. Vậy hậu quả của các cuộc tấn công là gì?

Vào đêm 14 rạng sáng 15/3, ba trong số bốn máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở vùng Kaluga của Nga. Đây là vụ tấn công thành công thứ 4 vào các nhà máy lọc dầu của Nga kể từ ngày 12/3.

Nhà máy LUKOIL-Nizhegorodnefteorgsintez, nằm cách biên giới Ukraine 800 km, là nơi đầu tiên bị tấn công. Ngày 13/3, máy bay không người lái Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu ở khu vực Rostov và Ryazan. Các nhà máy này chiếm hơn 12% công suất lọc dầu của Nga, theo tính toán của Bloomberg.

Ngoài ra, vào ngày 13/3, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công nhà máy Kinef, nhưng không có xác nhận nào về vụ tấn công. Nhà máy này nằm trên bờ Biển Baltic, sản xuất nhiên liệu để xuất khẩu và là một trong những ưu tiên tấn công của các đơn vị đặc biệt Ukraine, Bloomberg viết khi tham khảo các nguồn tin trong Chính phủ Ukraine.

Nhà máy Kinef có khả năng xử lý 20 triệu tấn nhiên liệu mỗi năm và là đơn vị lớn thứ hai ở Nga. Bloomberg dự đoán bất kỳ sự cố nghiêm trọng nào tại nhà máy này sẽ gây ra hậu quả tiêu cực cho thị trường nhiên liệu diesel toàn cầu. Trong số các sản phẩm dầu mỏ, Nga xuất khẩu dầu diesel nhiều nhất: 35 triệu tấn năm 2022, theo Reuters.

Vào đêm 12/3, máy bay không người lái Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu của công ty Lukoil ở vùng Nizhny Novgorod. Hậu quả của cuộc tấn công là nhà máy chế biến dầu lớn nhất, nơi cung cấp 53% sản lượng chế biến cho nhà máy lọc dầu, đã bị hư hại.

Các cuộc tấn công từ ngày 12 đến ngày 15/3 là làn sóng tấn công lớn thứ hai vào ngành dầu mỏ của Nga kể từ đầu năm 2024 đến nay. Vụ đầu tiên diễn ra vào nửa cuối tháng 1 khi các nhà máy lọc dầu lớn của Nga bị nhắm mục tiêu.

Cụ thể, vào ngày 21/1, máy bay không người lái Ukraine đã tấn công thành công các cơ sở công nghiệp của nhà máy lọc dầu Novatek của Nga tại cảng Ust-Luga. Kết quả là cảng Ust-Luga của Nga phải dừng hoạt động một ngày và việc khôi phục nhà máy có thể mất vài tuần hoặc vài tháng.

Theo Bloomberg, Nga phải mất một tháng để khôi phục sản lượng về mức tháng 12 năm ngoái, tháng không có cuộc tấn công nào.

Hậu quả của vụ tấn công mới nhất là giá xăng A-95 ở Nga đã đạt mức cao kỷ lục trong sáu tháng qua. Kể từ ngày 12/3, giá bán buôn đã tăng 7%, sau khi giá xăng ở Nga bắt đầu giảm với việc nước này ban hành lệnh cấm tạm thời xuất khẩu nhiên liệu từ đầu tháng, RBC viết.

Việc ngừng hoạt động các nhà máy lọc dầu của Nga diễn ra trước thời điểm nhu cầu nhiên liệu tăng cao vào mùa xuân. Hãng tin Reuters dẫn lời một chỉ huy thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) giải thích: “Chúng tôi đang thực hiện một cách có hệ thống chiến lược làm giảm tiềm năng kinh tế của Nga”.

Về phần mình Andriy Yusov, người phát ngôn của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine nói với Forbes: “Những sự cố như vậy sẽ tiếp tục xảy ra. Đây là hậu quả của hành động của Nga đối với Ukraine".

Vũ Thanh/Báo Tin tức
Pháp và Đức nỗ lực hàn gắn rạn nứt bằng các ưu tiên chung cho Ukraine
Pháp và Đức nỗ lực hàn gắn rạn nứt bằng các ưu tiên chung cho Ukraine

Nỗ lực diễn ra sau nhiều tuần căng thẳng giữa Pháp và Đức về chiến lược quốc phòng của châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN