Hàng loạt sân bay ở Liên bang Nga tạm dừng hoạt động vì nghi bị UAV Ukraine tấn công

Trong khi Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thông báo về hoạt động của các UAV Ukraine thì Cơ quan Hàng không nước này cho biết các hạn chế tạm thời đã được áp dụng tại các sân bay Kaluga, Penza, Saransk và Saratov vì lý do an ninh.
Chú thích ảnh
Bản tin của hãng thông tấn Liên bang Nga RIA Novosti về việc tạm dừng hoạt động của một số sân bay và thông báo của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga về việc UAV Ukraine tấn công vào lãnh thổ nước này. Ảnh chụp màn hình tài khoản Telegram của RIA Novosti và Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Ngày 2/1, hãng thông tấn Liên bang Nga RIA Novosti dẫn thông tin từ Cơ quan Hàng không nước này (Rosaviatsiya) thông báo rằng các hạn chế tạm thời đã được áp dụng tại các sân bay Kaluga, Penza, Saransk và Saratov vì lý do an ninh.

Theo thông báo, các sân bay này tạm thời không tiếp nhận các chuyến bay đến hoặc cho phép các chuyến bay đi cất cánh.

Các kênh Telegram của Liên bang Nga cho biết thêm các hạn chế tại các sân bay nêu trên đã được áp dụng do một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Trong diễn biến liên quan, trên tài khoản Telegram ngày 2/1, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết trong khoảng thời gian từ 17h30 đến 20h00 theo giờ Moskva (Moscow), các phương tiện phòng không trực chiến của nước này đã phá hủy 19 UAV của Ukraine.

Trong đó, 10 UAV bị phá huỷ trên lãnh thổ tỉnh Belgorod, 3 UAV trên tỉnh Kursk, 2 UAV trên tỉnh Voronezh, 2 UAV trên tỉnh Bryansk và 2 UAV trên tỉnh Rostov.

Lực lượng Tác chiến Đặc biệt (SOF) của Ukraine ngày 13/6/2024 cho biết lần đầu tiên từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, họ đã vô hiệu hóa thành công một trạm radar tối tân R-416GM của Moskva. (Xem video. Nguồn: Bộ Quốc phòng Ukraine/X)

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc (Pravda/RIA Novosti)

Dành cho bạn

Lào tái khẳng định cam kết đối với hệ thống hợp tác đa phương

Lào tái khẳng định cam kết đối với hệ thống hợp tác đa phương

Lào tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của nước này trong việc hợp tác với cộng đồng quốc tế để ứng phó với các thách thức của thời đại mới, thúc đẩy xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và thoát khỏi tình trạng quốc gia kém phát triển một cách chất lượng và bền vững.