Hàn Quốc lạc quan về triển vọng thực hiện chính sách phương Bắc mới

Ngày 18/6, Ủy ban tổng thống về Hợp tác kinh tế phương Bắc của Hàn Quốc nhận định nỗ lực của nước này thúc đẩy hợp tác kinh tế với Nga, Trung Quốc và các nước láng giềng được kỳ vọng sẽ đạt được xung lực mới nhờ bầu không khí hòa giải trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trước đó, Hàn Quốc đã thăm dò các cách thức để đẩy mạnh hợp tác kinh tế với Nga và các quốc gia Đông Bắc Á khác trong nhiều lĩnh vực khác nhau theo Chính sách phương Bắc mới của Tổng thống Moon Jae-in. Hàn Quốc hồi năm ngoái đã thành lập Ủy ban tổng thống về Hợp tác kinh tế phương Bắc nhằm theo đuổi các mục tiêu trên. Theo chính sách này, Hàn Quốc và Nga đã thành lập một bộ phận tham vấn để thúc đẩy các dự án kinh tế chung trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có năng lượng, đóng tàu, ngư nghiệp và vận tải, những ngành có thể tạo động lực tăng trưởng mới.

Trong thông cáo báo chí của mình, ủy ban trên cho rằng bầu không khí hòa hoãn sau các cuộc gặp lịch sử giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Moon Jae-in cũng như với Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm tăng kỳ vọng về khả năng hiện thực hóa các dự án xuyên biên giới nối Hàn Quốc với vùng Viễn Đông của Nga. Ủy ban này nêu rõ: “Nếu tiến trình phi hạt nhân hóa của Triều Tiên đạt tiến triển và các lệnh trừng phạt nhằm vào nước này được nới lỏng, Triều Tiên sẽ có thể tham gia các dự án xuyên biên giới về logistic, năng lượng và thành lập các khu vực hợp tác kinh tế bao gồm Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc và các nước láng giềng khác".

Ủy ban này cho biết thêm sẽ thăm dò các cách thức tham gia hình thành các đặc khu kinh tế ở Dandong và Sinuiju nằm ngay cạnh biên giới Triều-Trung và tham gia dự án Najin-Hasan, một tuyến đường sắt chung nối Triều Tiên với Nga. Các dự án tiềm năng còn bao gồm kế hoạch kết nối tuyến đường sắt liên Triều xuyên biên giới với tuyến đường sắt xuyên vùng Siberia, cũng như thiết lập một mạng lưới điện nối Nga với mạng lưới điện Đông Bắc Á bao gồm Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản.

Cùng ngày, Văn phòng tổng thống Hàn Quốc thông báo Tổng thống Moon Jae-in sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức tới Nga trong tuần này để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh song phương với người đồng cấp nước chủ nhà Vladimir Putin, cũng như gặp gỡ các quan chức khác của Nga. Theo kế hoạch, cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Nga sẽ được tổ chức tại Moskva vào ngày 21/6, ngay sau khi ông Moon Jae-in đến Nga trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài 3 ngày. Dự kiến, hai nhà lãnh đạo Hàn-Nga sẽ thảo luận về cách thức để Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân của mình.

Đây sẽ là chuyến thăm Nga đầu tiên của Tổng thống Moon Jae-in kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 5/2017 và cũng là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một vị tổng thống Hàn Quốc tới Nga kể từ năm 1999. Giám đốc Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc Nam Gwan-pyo đánh giá chuyến thăm Nga của ông Moon Jae-in sẽ đánh dấu "một cột mốc quan trọng" trong nỗ lực thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Hàn Quốc và Nga, đồng thời củng cố tình hữu nghị và sự tin cậy giữa hai nhà lãnh đạo. 

Quan chức này cũng hy vọng chuyến công du này sẽ thúc đẩy sự hợp tác chiến lược giữa hai nước nhằm xây dựng nền hòa bình tại Đông Bắc Á trong bối cảnh tình hình an ninh trong khu vực cũng như nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên có những chuyển biến tích cực.

TTXVN/Báo Tin tức
Triều Tiên, Hàn Quốc tổ chức trận đấu bóng rổ tại Bình Nhưỡng, cùng nhau tham dự ASIAD
Triều Tiên, Hàn Quốc tổ chức trận đấu bóng rổ tại Bình Nhưỡng, cùng nhau tham dự ASIAD

Ngày 18/6, Triều Tiên và Hàn Quốc đã nhất trí tiến hành các sự kiện thể thao chung, trong đó có trận thi đấu bóng rổ tại thủ đô Bình Nhưỡng và diễu hành chung tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) sắp tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN