Hàn Quốc cắt thuế nhập khẩu với một số loại thực phẩm

Hàn Quốc dự kiến từ tháng 6 tới cắt thuế nhập khẩu với một số thực phẩm giá cả cao nhằm giúp xoa dịu chi phí sinh hoạt cao.

Chú thích ảnh
Một thanh niên lựa chọn hàng hóa tại cửa hàng tiện lợi ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn thông báo của Bộ Tài chính Hàn Quốc xác nhận thông tin trên hôm 30/5.

Theo đó, mức thuế đối với 7 mặt hàng lương thực thực phẩm sẽ được giảm từ mức cao 10% hiện nay xuống còn 0%. Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết điều này nhằm đối phó với tình trạng thiếu nguồn cung ngắn hạn. Thịt lợn và đường nằm trong nhóm 7 loại thực phẩm này.

Biện pháp trị giá 47,3 tỷ won (35,81 triệu USD) sẽ có hiệu lực đến cuối năm nay.

Theo Cổng thông tin thống kê quốc gia Hàn Quốc, chỉ số giá ăn uống trong tháng 4/2023 là 117,15 điểm, ghi nhận xu hướng tăng tháng thứ 29 liên tiếp kể từ tháng 12/2020, tạo gánh nặng không nhỏ đối với người tiêu dùng.

Vào tháng 2 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã kêu gọi lĩnh vực tư nhân góp phần hỗ trợ xử lý mức giá tăng cao đối với nhóm cư dân dễ bị tổn thương của nước này. Trong đó, tập trung sẽ dồn vào lĩnh vực ngân hàng và viễn thông.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hội đàm với lãnh đạo 5 đảo quốc Thái Bình Dương
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hội đàm với lãnh đạo 5 đảo quốc Thái Bình Dương

Theo hãng tin Yonhap, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol thông báo ông Yoon đã tiến hành các cuộc gặp cấp cao với lãnh đạo 5 đảo quốc Thái Bình Dương tại thủ đô Seoul ngày 28/5 và thảo luận cách tăng cường quan hệ trong các lĩnh vực như hợp tác phát triển và biến đổi khí hậu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN