Hàn Quốc bắt giữ nghi phạm đe dọa đánh bom sân bay Mỹ

Cảnh sát Hàn Quốc ngày 17/3 cho biết đã bắt giữ nam thanh niên khoảng 20 tuổi, công dân nước này, bị tình nghi đe dọa đánh bom một sân bay của Mỹ vào năm ngoái.
Chú thích ảnh
Hình ảnh bên ngoài Sân bay Quốc tế Detroit Metropolitan. Ảnh: chosun.com

Theo hãng tin Yonhap, nam thanh niên này bị cáo buộc đăng lời đe dọa đánh bom trên trang web của một sân bay ở thành phố Detroit (Mỹ) vào ngày 20/3/2025. Nguyên nhân được cho là do nghi phạm tức giận với giới chức sân bay trong một lần tới đây trước đó.

Bài đăng này đã khiến lực lượng cảnh sát địa phương và liên bang Mỹ phải tiến hành tìm kiếm chất nổ. Tháng 1 vừa qua, Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ đã đề nghị cảnh sát Hàn Quốc phối hợp điều tra vụ việc.

Nghi phạm đã bị bắt giữ sau khi cảnh sát Hàn Quốc thu thập được các bằng chứng liên quan khi khám xét nhà riêng của đối tượng đầu tháng này. Cảnh sát cho biết hồ sơ vụ án đã được chuyển cho cơ quan công tố với cáo buộc công khai đe dọa.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.